Thế giới

Ổ mại dâm, ma túy công khai tại quảng trường Thời đại ở Mỹ

Tại đại lộ số 7, 2 người đàn ông với giọng ngoại quốc cố gắng tiếp cận khách để mời chào họ sử dụng thuốc phiện hoặc mua dâm với khoảng 20 cô gái sẵn sàng phục vụ.

 

Tại đại lộ số 7, 2 người đàn ông với giọng ngoại quốc cố gắng tiếp cận khách để mời chào họ sử dụng thuốc phiện hoặc mua dâm với khoảng 20 cô gái sẵn sàng phục vụ.

O mai dam, ma tuy cong khai tai quang truong Thoi dai o My hinh anh 1

Cò mồi thường tập trung công khai tại các câu lạc bộ, hộp đêm ở quảng trường Thời đại. Ảnh: NY Post.

Vài người khác đề nghị khách massage "vui vẻ" tại một khách sạn vô danh gần đó. Có người lại đề nghị cung cấp "ma túy dùng thử miễn phí".

Tại đại lộ số 7, 2 người đàn ông với giọng ngoại quốc cố gắng tiếp cận phóng viên, mời chào họ sử dụng thuốc phiện hoặc mua dâm với khoảng 20 "cô gái luôn sẵn sàng phục vụ". Những tên cò mồi này dường như "vô cảm" với lực lượng cảnh sát tuần tra đứng gần đó.

"Gái Nga, Tây Ban Nha. Khách sạn ở ngay gần đây. Gái mại dâm sẽ đón ở tầng trệt và đưa anh lên lầu. Anh sẽ hài lòng thôi", thành viên băng đảng Junior gạ gẫm khách.

Với mỗi lần vui vẻ, khách hàng sẽ phải trả khoảng 250 USD, bao gồm cả tiền thuê phòng. Một cò mồi cho biết băng đảng ở quảng trường Thời đại còn có nhiều mưu mẹo để cám dỗ khách du lịch, lấy sạch tiền và những đồ vật có giá trị của họ.

"Nếu bọn chúng gọi bạn là những quý ông bảnh bao có nghĩa chúng đang dần đưa bạn vào cạm bẫy ma túy, mại dâm", cảnh sát cho hay.

"Cuộc sống cứ như là địa ngục vậy. Nạn ma túy, mại dâm như dịch bệnh dai dẳng trong khu vực này. Chúng hoạt động công khai, trước sự truy lùng của cảnh sát", người dân khu vực quảng trường bức xúc.

Cảnh sát New York cho biết đang nỗ lực truy quét hoạt động của băng đảng. Họ đã bắt giữ 128 vụ vào năm 2016, trong đó có 39 vụ liên quan đến ma túy.

"Chúng tôi nắm rõ tình hình, đã và đang thực hiện nhiều cuộc bắt giữ trong khu vực quảng trường Thời đại", trung sĩ John Grimpel khẳng định.

Theo C.Lê (Tri Thức Trực Tuyến)