Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ổ dịch New York (Mỹ) có số người nhiễm Covid-19 cao hơn mọi quốc gia khác trên thế giới, tiến hành chôn cất tập thể hàng chục nạn nhân

Tiểu bang New York vừa có thêm 10.000 người nhiễm Covid-19, nâng tổng trường hợp mắc bệnh cao hơn mọi quốc gia bên ngoài nước Mỹ.

Bang New York xác nhận trong ngày 8/4 đã có thêm hơn 10.000 người nhiễm Covid-19. Như vậy, tổng số bệnh nhân đã đạt mức 159.937 người, cao hơn cả vùng dịch lớn thứ 2 toàn cầu là Tây Ban Nha (~153.200 người).

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục - nơi bùng phát dịch đầu tiên - hiện giờ chỉ đứng thứ 6 về tổng số người được xác nhận nhiễm virus (82.000 người), thấp hơn Mỹ (469.000), Tây Ban Nha (153.200), Italy (143.600), Đức (118.200) và Pháp (117.700).

Ổ dịch New York (Mỹ) có số người nhiễm Covid-19 cao hơn mọi quốc gia khác trên thế giới, tiến hành chôn cất tập thể hàng chục nạn nhân
Phút nghỉ hiểm hoi của một nhân viên cấp cứu ở New York.

Trong khi New York vượt qua nhiều quốc gia về số người mắc bệnh, con số tử vong của tiểu bang này là 7.000 người - vẫn thấp hơn Tây Ban Nha (15.500) hay Italy (18.000) nhưng đã hơn gấp đôi Trung Quốc đại lục (3.300).

Ngày 8/4, tiểu bang New York đã có thêm 799 người tử vong, đây là mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Riêng tại thành phố New York, chính quyền đã tiến hành chôn cất tập thể khoảng 45 bệnh nhân Covid-19 tại Đảo Hart, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nghĩa trang trong trung tâm. Được biết, Đảo Hart suốt hơn 150 năm qua đã cung cấp ngôi mộ chung cho những người không có thân nhân hoặc gia đình không đủ khả năng tài chính cho tang lễ. Do dịch Covid-19 hoành hành, nghĩa trang tập thể này đã phải hoạt động suốt 5 ngày/tuần thay vì 1 ngày/tuần như bình thường.

Dù New York có thêm một ngày tang tóc, nhưng thống đốc bang Andrew Cuomo nhấn mạnh số trường hợp nhiễm Covid-19 phải nhập viện đã giảm xuống trong nhiều ngày liên tục. Đó là dấu hiệu cho thấy biện pháp cách ly xã hội đã tỏ ra hiệu quả, theo ông Cuomo.

Vị thống đốc cũng thể hiện rõ sự đau đớn, nói rằng dịch Covid-19 "là một cú nổ tàn phá xã hội với mức độ bất ngờ và tàn bạo không kém sự kiện khủng bố ngày 11/9".

Ổ dịch New York (Mỹ) có số người nhiễm Covid-19 cao hơn mọi quốc gia khác trên thế giới, tiến hành chôn cất tập thể hàng chục nạn nhân - 1

Ổ dịch New York (Mỹ) có số người nhiễm Covid-19 cao hơn mọi quốc gia khác trên thế giới, tiến hành chôn cất tập thể hàng chục nạn nhân - 2
Các nhân viên xây dựng ở New York được huy động để chôn cất tập thể khoảng 45 người qua đời vì Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê mới nhất của Worldometers, toàn nước Mỹ hiện có gần 469.000 người nhiễm bệnh và gần 16.700 người tử vong. Tuy nhiên số ca tử vong trong ngày 8/4 đã thấp hơn những ngày trước đó.

Bác sĩ Anthony Fauci - một trong những thành viên chủ chốt trong nhóm ứng phó dịch bệnh của Nhà Trắng - nghĩ rằng con số tử vong cuối cùng của nước Mỹ "có thể là hơn 60.000 người" - tức là gấp khoảng 3 lần Italy và 18 lần Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, dự đoán của Fauci đã tỏ ra lạc quan hơn. Trước đó, khi chính phủ chưa có các biện phạp mạnh mẽ để dập dịch, Fauci ước tính có từ 100.000 đến 200.000 người Mỹ tử vong do nhiễm virus corona.

Hiện giờ, lệnh trú ẩn tại nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu đã có hiệu lực rộng khắp ở 42 trên 50 tiểu bang của Mỹ. Đây được xem là một biện pháp cần thiết nhưng cũng gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Jayden (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/o-dich-new-york-my-co-so-nguoi-nhiem-covid-19-cao-hon-moi-quoc-gia-khac-tren-the-gioi-tien-hanh-chon-cat-tap-the-hang-chuc-nan-nhan-2202010418455814.htm