Thế giới

Ổ dịch mới ở Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm tăng chóng mặt

Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 mới ở tỉnh Phúc Kiến, với số ca nhiễm được báo cáo tăng vọt trong ngày 13/09.

Ổ dịch mới ở Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm tăng chóng mặt

Giới chức Trung Quốc hôm 13/09 báo cáo thêm 64 ca nhiễm Covi-19 mới, hầu hết tại tỉnh Phúc Kiến. Trong số này có 32 ca có triệu chứng và 32 ca không có triệu chứng.

Tỉnh Phúc Kiến đã ghi nhận ít nhất 85 ca, tính đến 12/09. Số liệu này bao gồm ca nhiễm có triệu chứng và không có triệu chứng.

Tờ South China Morning Post cho biết giới chức y tế đã yêu cầu xét nghiệm toàn bộ học sinh, sinh viên tại tỉnh Phúc Kiến trong một tuần.

Phổ Điền, thành phố dân số 2,9 triệu người ở phía Nam Thượng Hải, có ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong đợt bùng phát lần này. Các trường học tại địa phương này đã đóng cửa, bất kỳ ai rời khỏi thành phố đều phải có bằng chứng xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 48 giờ.

Hôm 13/09, 15 ca nhiễm được ghi nhận ở Phổ Điền trong 24 giờ trước đó. Sáu ca khác được phát hiện ở thành phố Tuyền Châu, và một ca ở Hạ Môn, cho thấy virus dường như đang lây lan về phía Nam tỉnh Phúc Kiến.

Những ca nhiễm đầu tiên ở Phổ Điền là học sinh ở quận Tiên Du, tuy vậy giới chuyên gia nghi ngờ đợt bùng phát có thể bắt đầu từ cha của một học sinh trở về từ Singapore hôm 04/08, theo Global Times.

Bệnh nhân này họ Lin, đã trải qua 14 ngày cách ly và xét nghiệm acid nucleic và huyết thanh 9 lần, tất cả đều cho kết quả âm tính, theo Global Times. Tuy vậy tới 10/09 người này xét nghiệm dương tính.

Người dân tại các ngôi làng thuộc quận Tiên Du được yêu cầu không rời đi. Xe bus và tàu hỏa tới Phổ Điền đã được tạm dừng từ 11/09.

Rạp chiếu phim, phòng gym, các khu vực du lịch và những cơ sở khác được yêu cầu đóng cửa, theo chính quyền thành phố. Nhà hàng và siêu thị được yêu cầu "kiểm soát nghiêm ngặt" số lượng khách hàng và đo thân nhiệt. Các trường học phải yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trên lớp.

Trung Quốc đã có những động thái mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 biến thể Delta. Tháng trước, giới chức yêu cầu xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân thành phố Vũ Hán, nơi Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019, sau khi địa phương này ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên sau hơn một năm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)