Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ổ dịch mới bùng phát, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong hai tháng

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày cao nhất trong hai tháng, tất cả ở Thụy Lệ, thành phố gần biên giới với Myanmar ở tỉnh Vân Nam.

Chính quyền thành phố Thụy Lệ đã yêu cầu toàn bộ người dân ở khu vực đô thị cách ly tại nhà, tiến hành xét nghiệm diện rộng và bắt đầu áp dụng nội bất xuất, ngoại bất nhập từ cuối tuần trước, sau khi phát hiện một số ca nhiễm Covid-19.

Ổ dịch mới bùng phát, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong hai tháng
Người dân thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đeo khẩu trang khi ra đường (Ảnh: Reuters)

Toàn bộ 15 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc hôm 04/04 được ghi nhận tại Thụy Lệ. Tổng số ca nhiễm, bao gồm cả các trường hợp ngoại nhập, là 32 - cao nhất từ 31/01.

Phân tích gene trong số các ca nhiễm được phát hiện tại Thụy Lệ cho thấy các ca bệnh tại địa phương có nguồn gốc là virus từ Myanmar, theo truyền thông Trump Quốc. Trong số các bệnh nhân mới được ghi nhận trong thành phố, 11 người là công dân Myanmar.

Thụy Lệ là điểm trung chuyển giao thông quan trọng tại tỉnh Vân Nam. Trong một năm quá, giới chức địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với người nhập cư trái phép vượt biên để tránh Covid-19.

Giới chức địa phương cũng đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tại Thụy Lệ nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh và xây dựng miễn dịch cộng đồng tại thành phố.

Tổng số ca nhiễm không triệu chứng, vốn không được Trung Quốc tính vào số ca nhiễm được xác nhận, là 18, ngang bằng hôm 03/04.

Trung Quốc từ đầu đại dịch đã ghi nhận 90.305 ca nhiễm Covid-19, trong đó 4.636 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)