Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ổ dịch Covid-19 lớn bùng phát tại Malaysia sau buổi lễ Hồi giáo hơn 16.000 người tham dự

Nhà chức trách Malaysia hôm 16/03 thông báo nước này ghi nhận 125 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 95 ca liên quan tới một sự kiện lễ thánh tại nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur cuối tháng trước.

Trước đó hôm 15/03, Bộ Y tế Malaysia cũng thông báo khoảng một nửa trong số 190 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày có liên quan tới sự kiện tôn giáo nói trên với hơn 16.000 người từ nhiều quốc gia tham dự.

Sự kiện diễn ra tại nhà thờ Jamek Sri Petaling ở Kuala Lumpur từ ngày 27/02 tới 01/03.

Tất cả những người tham dự sự kiện này và những người tiếp xúc gần với họ sẽ được cách ly trong hai tuần, Bộ Y tế Malaysia cho biết thêm.

Ổ dịch Covid-19 lớn bùng phát tại Malaysia sau buổi lễ Hồi giáo hơn 16.000 người tham dự
Ảnh minh họa: Malay Mail

Khoảng gần một nửa trong số 14.500 người Malaysia tham dự sự kiện đã được xét nghiệm Covid-19. Bộ trưởng Y tế Adham Baba kêu gọi những người tham dự sự kiện liên hệ với nhà chức trách địa phương, đồng thời khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục rà soát để tìm những người có liên quan.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia có dấu hiệu tăng từ cuối tuần trước, khi sáu người Malaysia tham dự sự kiện tại nhà thờ Sri Petaling được chẩn đoán mắc Covid-19. Tại Brunei, 45 trên tổng số 50 ca nhiễm căn bệnh có liên quan tới nhà thờ nói trên, trong khi Singapore, Indonesia cũng đã ghi nhận những ca nhiễm liên quan tới sự kiện tôn giáo này.

Một lãnh tụ tôn giáo tên là Mansur Ismail, trong một video gửi cho truyền thông Malaysia, tự nhận là người đứng đầu sự kiện lễ thánh tại nhà thờ Jamek Sri Petaling đã kêu gọi những người tham dự tới các cơ sở y tế để được xét nghiệm Covid-19.

"Tất cả những người tham dự sự kiện 'Jor Qudama và Ulama' cần tới ngay cơ quan y tế cấp quận, hoặc gọi tới đường dây nóng của Trung tâm phòng bị và phản ứng khủng hoảng (CPRC) để được tư vấn và điều trị," người này nói trong đoạn video.

Mansur Ismail cũng kêu gọi các tín đồ tránh lây bệnh cho người khác qua các hoạt động không cần thiết, gây hoang mang trong cộng đồng.

"Trong thời gian nhà thờ Sri Petaling được cách ly, các tín đồ không được phép tới đây, và chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu các tín đồ trong nhà thờ tới nơi khác, cho tới khi các lãnh đạo họp và đưa ra quyết định tiếp theo," ông này nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)