Thế giới >> Dịch viêm phổi CORONA (nCOV)

Nữ y tá quyết định hy sinh mái tóc dài óng mượt để chạy chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona

Nhiều y, bác sĩ đang căng mình chạy đua thời gian để cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong số đó, có những y tá sẵn sàng cắt phăng mái tóc dài để phục vụ công tác tại bệnh viện.

Hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc) là điểm nóng được quan tâm về tình hình chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Thành phố cũng bị phong tỏa từ 23/1 để tránh việc lây lan dịch. Giữa tình hình nguy cấp hiện tại, những hình ảnh đẹp của lực lượng nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc để góp phần khống chế dịch và chăm sóc bệnh nhân lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ y tá quyết định hy sinh mái tóc dài óng mượt để chạy chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona
Hình ảnh y tá Đơn Hà khiến ai cũng xúc động.

Những hình ảnh về tinh thần này của đội ngũ y, bác sĩ tại Vũ Hán (Trung Quốc) khi giúp người dân chống chọi lại dịch virus corona khiến nhiều dân mạng cảm động.

Ngoài các y, bác sĩ chạy đua với công tác chữa bệnh từ mặc bỉm để đỡ tốn thời gian đến tiết kiệm đồ dùng y tế còn có nhiều nữ y tá sẵn sàng hy sinh mái tóc để phục vụ cho công tác chăm sóc người nhiễm nCoV.

Cụ thể, y tá có tên Đơn Hà làm việc trong Bệnh viện Vũ Hán đã cạo trọc đầu trước khi vào ca làm việc để tiện mặc đồ bảo hộ cũng như phòng virus bám vào tóc gây lây lan bệnh. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lại 2 con cho ông bà chăm sóc để chuyên tâm làm việc. "Không sao cả, tóc rồi sẽ mọc lại", Đơn Hà nói.

Nữ y tá quyết định hy sinh mái tóc dài óng mượt để chạy chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona - 1

Nữ y tá quyết định hy sinh mái tóc dài óng mượt để chạy chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona - 2
Các y tá, bác sĩ quyết định cắt phăng mái tóc dài để phục vụ công tác cứu chữa dịch nCoV.

Ngoài y tá Đơn Hà, nhiều nữ y, bác sĩ cũng hy sinh mái tóc dài trước khi bước vào "trận chiến" ở tâm dịch Vũ Hán, đồng thời cách ly với người thân, bạn bè. Những hình ảnh này đã khiến dân mạng xã hội Trung Quốc tin tưởng vào y tế nước nhà.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV lúc 9h00 ngày 4-2-2020:

Thế giới: 20.627 người mắc, 426 người tử vong, trong đó Trung Quốc 425 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong.

Việt Nam: 09 người mắc nCoV.

Trong đó:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi);

- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện);

- 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc;

- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Điều trị khỏi: 02 người đã được xuất viện

Theo Đỗ Quyên (Nguoiduatin.vn)




http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nu-y-ta-quyet-dinh-hy-sinh-mai-toc-dai-ong-muot-de-chay-chua-cho-cac-benh-nhan-nhiem-virus-corona-20200204094906447.htm