Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nữ y tá ở Vũ Hán và ba người thân qua đời vì Covid-19

Một nữ y tá 59 tuổi cùng cha mẹ và em trai của bà đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19, nhà chức trách Vũ Hán cho biết.

Nữ y tá Liu Fan, 59 tuổi, công tác tại bộ phận truyề dịch của bệnh viện Vũ Xương. Ngày 02/02, bà có triệu chứng sốt, đau nhức người nên tạm thời nghỉ việc để đi khám. Kết quả xét nghiệm ngày 07/07 cho thấy bà nhiễm chủng mới coronavirus và được nhập viện trong cùng ngày.

Do có tiền sử bệnh phức tạp bên cạnh việc bị viêm phổi, tình trạng bệnh của bà Liu trở nặng, và bà qua đời vào ngày 14/2, theo thông báo của nhà chức trách.

Nữ y tá ở Vũ Hán và ba người thân qua đời vì Covid-19
Ảnh minh họa: China Daily

Trước khi bà Liu qua đời, cha mẹ và em trai của bà cũng đã tử vong vì nhiễm Covid-19. Chồng và con gái bà hiện đang được cách ly, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy hai người chưa nhiễm virus.

Trước đó hôm 18/02, bác sĩ Liu Zhiming, giám đốc bệnh viện Vũ Xương cũng đã qua đời vì căn bệnh. Ông là một chuyên gia phẫu thuật thần kinh, nhưng đã tham gia công tác phòng, chống Covid-19 từ những ngày đầu của đợt bùng phát.

Bệnh viện Vũ Xương được chỉ định điều trị cho các bệnh nhân bị sốt cao từ ngày 21/01. Theo báo cáo, bệnh viện đã ghi nhận tình trạng thiếu thiết bị y tế và trang phục bảo hộ.

Dịch bệnh do chủng mới của coronavirus bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) và tháng 12/2019. Tính đến ngày 18/02, trên Thế giới ghi nhận 75.197 ca nhiễm, trong đó có 2.010 trường hợp tử vong.

Tại Trung Quốc đại lục tới nay đã ghi nhận 74.185 ca nhiễm, trong đó có 2.004 trường hợp tử vong. Theo nghiên cứu của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, đa số các ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc, và tỷ lệ tử vong tại đây cũng cao hơn so với các tỉnh thành khác của nước này.

Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi có tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm cao nhất, lên tới gần 15%.

Cũng theo nghiên cứu, có khoảng hơn 3.000 y bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung Quốc nhiễm bệnh, trong đó có 1.688 người đang trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch. Con số này cao hơn so với thống kê chính thức được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm 11/02, theo đó 1.716 y bác sĩ và nhân viên y tế được xác nhận đã nhiễm Covid-19, trong đó có sáu người đã tử vong.

Các y bác sĩ tại Vũ Hán đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tháng 01/2020. Trong 10 ngày đầu tháng 01, 40% y bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm virus trở bệnh nặng, dù tỷ lệ này đã giảm ở tháng 02.

Trong số 1.688 y bác sĩ và nhân viên y tế bệnh nặng và nguy kịch, 64% ở Vũ Hán và 23,3% ở các vùng khác thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Cách đây khoảng hai tuần, bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về chủng mới của coronavirus đã qua đời sau khi nhiễm bệnh khi mới 34 tuổi.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)