Thế giới

Nữ triệu phú tằn tiện nhất thế giới, mỗi tháng không chi tiêu quá $1000

The Mirror đưa tin, một cư dân ở thành phố Las Vegas của Mỹ, với tài sản khoảng 5,3 triệu USD cho biết cô ấy tiết kiệm mọi thứ, thậm chí ăn cả thức ăn đóng hộp cho mèo nếu phù hợp với túi tiền.

Nữ triệu phú tằn tiện nhất thế giới, mỗi tháng không chi tiêu quá $1000

Aimee Elizabeth, 50 tuổi tự gọi mình là triệu phú tiết kiệm nhất thế giới. Cô cố gắng chi tiêu không quá 1.000 USD mỗi tháng, sử dụng các phương pháp tiết kiệm tiền tinh vi nhất. Chẳng hạn, Elizabeth biết rằng cô cần 22 phút để làm nóng nước trong máy nước nóng, vì vậy cô thường tắt máy và chỉ bật chế độ hẹn giờ trước khi đi tắm.

Ngoài ra, Elizabeth không mua bất cứ thứ gì mới, điều này khiến cô tiết kiệm được 200.000 USD mỗi năm và cô sử dụng miếng rửa bát cho đến khi chúng rách nát. Elizabeth chỉ có một con dao, mà cô không bao giờ rửa để không lãng phí nước.

Ngôi nhà của Elizabeth rất sang trọng nhưng đó thực chất là món quà mà chồng cũ của cô, Michael Murrey, để lại. Michael biết rằng, Elizabeth sẽ chuyển đến “một cái chuồng” để tiết kiệm tiền sau ly hôn nếu không có nhà.

Do đó, dù đã ly hôn nhưng Michael vẫn tình nguyện đến dọn dẹp nhà miễn phí để vợ cũ tiết kiệm 400 USD phí dọn dẹp. “Đây là một sự sắp xếp hợp lý. Tôi tiết kiệm tiền còn anh ấy được tập thể dục để giữ dáng”, Elizabeth nói.

The Mirror tiết lộ, vào cuối tháng nếu Elizabeth nhận thấy bản thân không đủ tiền, cô ấy sẽ mua và ăn thức ăn rẻ nhất cho mèo.

Đồng thời, trong những chuyến công tác thường xuyên đến Los Angeles, cô lái chiếc xe hơi 17 năm tuổi để tiết kiệm 250 USD tiền vé máy bay.

“Cách sống của tôi sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiết kiệm được tiền và nếu mọi người không hiểu được điều đó thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa”, Elizabeth giải thích.

Trước đó, một bức ảnh trong bữa ăn cưới tiết kiệm của cô dâu chú rể được lan truyền trên mạng. Trong những bức ảnh mà phù dâu chia sẻ, có thể thấy các khách mời được mang theo một gói khoai tây chiên, một cốc nhựa với dưa chuột và cà rốt thái lát, cũng như một vài quả cà chua bi, hai chiếc bánh canape với nho, phô mai, dâu tây và dưa, với nửa cái bánh sừng bò.

Theo Thanh Bình (Infonet)




https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trieu-phu-thua-nhan-an-thuc-an-dong-hop-cho-meo-de-tiet-kiem-tien-276165.html