Thế giới

Nữ sinh trộm hơn 300 triệu của bà đem phát cho bạn cùng trường

Một nữ sinh 14 tuổi đang theo học tại một ngôi trường ở bang Florida, Mỹ đang bị cáo buộc đã ăn trộm 13.500 USD (Hơn 335 triệu đồng) tiền tiết kiệm của bà để phân phát cho bạn bè của mình.

Nữ sinh trộm hơn 300 triệu của bà đem phát cho bạn cùng trường
Trường trung học cơ sở Lake Weir ở Summerfield

Theo NBC News, nữ sinh 14 tuổi đang theo học tại trường THCS Lake Weir ở Summerfield, bang Florida (Mỹ) đã phân phát hàng trăm đô la cho mỗi một người bạn của mình trong trường. Điều tra cho thấy số tiền này là do cô bé đã ăn trộm trong két sắt của bà mình, số tiền còn lại khi được nhà trường kiểm tra chỉ còn là 2.500 USD (Khoảng 62 triệu đồng).

Ban đầu, nữ sinh đã quanh co khi kể lại rằng em nhận được tiền từ một cựu học sinh không rõ danh tính cho tiền và người này muốn em phân phát số tiền đó cho các bạn. Tuy nhiên các nhà điều tra sau đó đã xác định nữ sinh đã đột nhập vào nhà bà mình để lấy trộm tiền tiết kiệm mà bà em trước đó đã bán một căn hộ mới có được.

Sau cùng người nữ sinh cũng đã phải khai nhận rằng mình đã dùng tua vít và một chiếc kìm kim loại để phá két sắt rồi lấy trộm số tiền trên. Báo cáo từ cơ quan điều tra cho biết, người cháu gái đã lấy ra một sấp tiền mệnh giá 20 USD bỏ vào cặp và phân phát chúng tại điểm đón xe buýt cũng như trong trường.

Tuy nhiên lý do để nữ học sinh ăn trộm cũng như tại sao lại phân phát cho các bạn hiện vẫn chưa được tìm ra. Cho đến ngày 21/10, lực lượng chức năng mới chỉ thu hồi được khoảng 700 USD (hơn 17 triệu đồng) từ các bạn của nữ sinh, cùng với 2.500 USD trong cặp của em này để trả cho người bà ngoại.

Cảnh sát và nhà trường vẫn cố gắng đi thu hồi nốt số tiền còn thiếu từ bạn bè của nữ sinh đồng thời kêu gọi phụ huynh kiểm tra con cái họ. Về phần cô bé, em đang phải đối mặt với tội danh ăn trộm một số tiền lớn và hiện chưa rõ gia đình có thuê luật sư biện hộ cho em hay không, tờ NBC News đăng tải.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-sinh-trom-hon-300-trieu-cua-ba-em-phat-cho-ban-cung-truong-a362034.html