Thế giới

Nữ sinh bị đuổi học vì lén mang bánh vào trường bán cho bạn

Sự việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng và khiến nhà trường buộc phải đưa ra quyết định thay đổi ngay sau đó.

Nữ sinh bị đuổi học vì lén mang bánh vào trường bán cho bạn
Nhà trường đã phải thu hồi quyết định đuổi nữ sinh lén mang bánh vào trong trường để bán cho các bạn. Ảnh: SCMP.

Trước những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, nhà trường đã phải đảo ngược quyết định đuổi học một nữ sinh vì đã mang bánh kếp nhà làm vào trường để bán cho các bạn cho các bạn cùng trường khi họ không được phép ra ngoài bởi lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trước đó một nữ sinh đang học lớp 12 tại trường cấp 3 của huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, phía Tây bắc Trung Quốc đã bị nhà trường xử phạt sau khi cô gái này đã "tuồn" những chiếc bánh nướng do nhà làm vào trong trường để bán cho các bạn.

Chi tiết về vụ việc của nữ sinh đã bị nhà trường thông báo trên bảng tin hôm 29/11 vừa qua và ngay lập tức gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo SCMP, gia đình của nữ sinh chỉ có cửa hàng làm bánh là nguồn thu nhập chính, và khi biết nhiều bạn bè đang bị phong tỏa trong trường, gia đình đã muốn nữ sinh mang bánh vào trường để bán thêm.

Nữ sinh bị đuổi học vì lén mang bánh vào trường bán cho bạn - 1
Trường học đã bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, trường học của nữ sinh này đã yêu cầu các học sinh không được phép rời khỏi trường cũng như việc phụ huynh bị cấm đến tiếp xúc với các con để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Bản thông báo của nhà trường cho biết nữ sinh trên đã vi phạm "các chính sách quy định phòng chống dịch Covid-19" và tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của tất cả các giáo viên và học sinh trong trường". Tuy nhiên sau đó, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy không ai bị dương tính với virus.

Trước đó hàng trăm học sinh lớp 12 bao gồm cả nữ sinh đều bị nhà trường phong tỏa không cho ra khỏi trường từ cuối tháng 9, hiệu trưởng trường cấp 3, ông Duy nói với Dafeng News.  Những họ sinh này đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học vào năm tới và đây là kỳ thi được đánh giá vô cùng quan trọng và mang tính quyết định tới tương lai của tất cả các học sinh ở Trung Quốc.

SCMP cho biết, việc nữ sinh có bánh để bán cho các bạn là nhờ gia đình "tuồn" vào trường qua việc dùng thang và đưa bánh qua tường rào. Ông Duy cho biết, những chiếc bánh ngay sau đó được nữ sinh bán cho các bạn.

"Chúng tôi đã không báo cho cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở đối với các phụ huynh và các học sinh thông qua quyết định đuổi học này", ông Duy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, nhà trường đã phải thay đổi quyết định và đã yêu cầu nữ sinh tiếp tục đi học vào ngày hôm sau. Lý do là bởi có sự can thiệp của chính quyền địa phương ở Hội Ninh sau khi câu chuyện đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ dư luận.

Nữ sinh bị đuổi học vì lén mang bánh vào trường bán cho bạn - 2
Gia đình của học sinh bị đuổi học có nguồn thu nhập chính từ việc kinh doanh bánh nướng.  Ảnh: Getty Images.

"Nhà trường chỉ nên cảnh cáo nữ sinh. Nếu một gia đình có điều kiện dư dả về tài chính, chắc chắn họ sẽ không để đứa trẻ làm công việc như vậy", một cư dân mạng bình luận trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

“Nhà ăn của trường lấy nguồn cung cấp thực phẩm từ đâu? Không phải được mua từ các cửa hàng bên ngoài nhà trường  hay sao? Vậy điều này có thể gây ra sự lây lan của Covid không?”, người khác bày tỏ sự phẫn nộ.

Daxiang News, kênh truyền thông mới của Đài truyền hình Hà Nam, Trung Quốc mô tả hình phạt này là dựa vào những lý do hết sức phi lý và có thể gây ra việc hủy hoại tương lai của nữ sinh trong thời điểm quan trọng.

“Họ không thể đuổi học một học sinh cấp ba chỉ vì một loại virus vẫn chưa xuất hiện trong trường. Sẽ là một bi kịch thực sự nếu nữ sinh ấy không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời sau hơn 10 năm miệt mài học tập”, Daxiang News bình luận.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-sinh-bi-uoi-hoc-vi-len-mang-banh-vao-truong-ban-cho-ban-a364832.html