Thế giới

Nữ phạm nhân đồng loạt mang thai trong tù, kết quả xét nghiệm ADN còn gây bất ngờ hơn nữa

Sự việc xảy ra trong một nhà tù ở nước Mỹ.

Nữ phạm nhân đồng loạt mang thai trong tù, kết quả xét nghiệm ADN còn gây bất ngờ hơn nữa

Trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc) mới đây vừa đăng tải một bài viết phản ánh việc có đến hàng chục nữ phạm nhân trong một nhà tù ở nước Mỹ bất ngờ mang thai.

Nhưng phần ly kỳ chưa dừng lại ở đó. Khi tiến hành làm xét nghiệm ADN, cảnh sát đã vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng, tất cả những đứa trẻ còn nằm trong bụng các nữ phạm nhân đều có chung một bố.

Rất nhanh sau đó, một giám ngục có thâm niên làm việc gần 40 năm tại đây được xác định là nghi phạm hàng đầu. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện, viên giám ngục nói trên đã lấy các danh nghĩa khác nhau để gọi từng nữ phạm nhân vào phòng riêng với ông ta.

Tuy nhiên, họ cũng phát hiện có sự tự nguyện của các nữ phạm nhân trong những "phi vụ" này.

Nữ phạm nhân đồng loạt mang thai trong tù, kết quả xét nghiệm ADN còn gây bất ngờ hơn nữa - 1
Khi được hỏi rằng có cần giúp đỡ để khởi kiện viên giám ngục kia không, tất cả các nữ phạm nhân đều nói không cần, thậm chí là còn nói tốt cho ông ta.

Lý do sâu xa giải thích cho việc này là bởi viên giám ngục không chỉ giúp họ thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà quan trọng hơn là: ở Mỹ, nếu đã mang thai, các nữ phạm nhân cũng vẫn sẽ được hưởng ưu đãi khác biệt với những nữ phạm nhân khác.

Phòng giam của những nữ tù nhân mang thai thường rất ấm áp, gọn gàng, sạch sẽ hơn và thường xuyên có nhân viên y tế ghé thăm để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, có một đặc điểm khác biệt là, những đứa trẻ khi sinh ra sẽ được đưa vào trung tâm phúc lợi xã hội.

Nữ phạm nhân đồng loạt mang thai trong tù, kết quả xét nghiệm ADN còn gây bất ngờ hơn nữa - 2
Một nữ tù nhân được chăm sóc y tế khi mang thai.

Quay trở lại trường hợp của viên quản giáo nói trên, chắc chắn rằng ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trước pháp luật.

Đó là chưa kể tới những hậu quả khác có liên quan tới các nữ tù nhân, đơn cử như nhiều người có thể cố tình lợi dụng việc này để được hưởng quyền lợi riêng, làm chuyện xấu thông qua sự tiếp tay của quản giáo hay thậm chí là trốn trại.

Theo Khánh An (Thế Giới Trẻ)