Thế giới

Nữ nghị sĩ Mỹ muốn mang súng ngắn vào quốc hội

Nữ nghị sĩ tân cử Lauren Boebert, người từng tuyên bố sẽ mang súng ngắn tới Điện Capitol, tới nay vẫn chưa làm được điều này và bị cảnh sát thủ đô Washington DC chỉ trích.

Nữ nghị sĩ đảng Cộng Hòa, 34 tuổi, sẽ "phải chịu phạt như những người khác bị phát hiện mang súng cầm tay trái phép trên đường phố Đặc khu Columbia", Robert Contee, cảnh sát trưởng Washington D.C. nói trong một cuộc họp báo tuần này.

Boebert di chuyển quãng đương 2.900km từ quê nhà ở Rifle, bang Colorado tới thủ đô Washington D.C. và vào ngày 03/01, ngày đầu tiên bà là nghị sĩ quốc hội đã nói rằng "Tôi sẽ mang theo súng cầm tay tại thủ đô Washington DC và tại Quốc hội".

Nữ nghị sĩ Mỹ muốn mang súng ngắn vào quốc hội
Nữ nghị sĩ Lauren Boebert (Ảnh: New York Times)

Boebert sau đó cho biết bà muốn bảo vệ quyền sở hữu súng được quy định trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ, dù quy định tại thủ đô Washington D.C. không giống như tại Rifle.

Tuy vậy, Boebert đã không thể mang theo súng vào Quốc hội Mỹ, Reuters dẫn lời một trợ lý giấu tên cho biết.

Trước đó, Boebert đăng video trên Twitter, thể hiện rõ hình ảnh bà lấy khẩu súng cầm tay bán tự động Glock và đặt vào bao đeo quanh hông. Video sau đó chuyển cảnh cho thấy bà bước đi trên đường phố dường như tại thủ đô Washington D.C., và tới Đồi Capitol.

"Tôi không đi làm trong đoàn xe môtô hay xe bọc thép. Tôi là nhân viên an ninh tốt nhất cho chính mình", bà nói.

Tuy vậy, thủ đô Washington D.C. có các quy định kiểm soát súng ngắn rất nghiêm ngặt và việc mang súng mở là bất hợp pháp. Súng cầm tay bị cấm tại Đồi Capitol.

Tuy vậy, nghị sĩ Mỹ được phép có súng trong văn phòng quốc hội của họ, theo một nguồn tin Hạ viện Mỹ. Chính sách này được duy trì để các nghị sĩ có thể trưng bày vũ khí mang tính chất nghi lễ trên tường, nguồn tin nói thêm.

Trợ lý của Boebert cho biết bà và các thành viên Hạ viện khác sẽ kêu gọi thay đổi quy định của Hạ viện để bà có thể mang súng bất kỳ lúc nào tới bất kỳ đâu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)