Thế giới

Nữ kiểm lâm bị hổ vồ chết trước mặt đồng nghiệp

Vào rừng làm việc, nữ kiểm lâm 46 tuổi bất ngờ bị hổ tấn công và chết, trong khi các đồng nghiệp bất lực chứng kiến.

Nữ kiểm lâm bị hổ vồ chết trước mặt đồng nghiệp
Chân dung Swati Dhumane trước khi bị hổ tấn công. Ảnh: Twitter

Vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng 20/11 tại Khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari (TATR) ở bang Chandrapur, Ấn Độ. Nạn nhân Swati Dhumane khi đó đang tiến hành khảo sát các dấu vết nhằm ghi lại bằng chứng về hoạt động của hổ. Cô đột ngột bị một con hổ cái 10 tuổi tên Maya vồ.

Giám đốc thực địa của TATR, Jitendra Ramgaokar, giải thích: "Dhumane và ba người kiểm lâm khác bắt đầu công việc vào khoảng 7h sáng. Đi bộ được 4 km, tính từ cổng Kolara của TATR, họ phát hiện một con hổ cái trên đường. Con hổ đứng cách chỗ họ khoảng 200 m. Họ đợi con hổ bỏ đi nhưng sau 30 phút, con vật vẫn không di chuyển nên Dhumane quyết định đi đường vòng để qua khu rừng kế bên. Chính lúc đó, con hổ cái cảm nhận chuyển động trong rừng. Nó bám theo bốn người và tấn công Dhumane vì cô ấy đi sau cùng".

Thi thể Dhumane được tìm thấy sau đó một lúc và được đưa đi khám nghiệm. Cuộc khảo sát về dấu vết của hổ trong rừng hiện tạm thời bị đình chỉ.

Nữ kiểm lâm bị hổ vồ chết trước mặt đồng nghiệp - 1
Các nhà chức trách cho biết những vụ hổ tấn công người ở khu du lịch thường rất hiếm xảy ra. Ảnh: iStock

Nandkishore Kale, Phó Giám đốc TATR, cho biết xe đã chờ sẵn bốn người kiểm lâm ở phía bên kia chỗ con hổ đứng. Kale nói thêm: "Dhumane và ba người còn lại hoàn thành 4 km khảo sát. Họ dự định làm cho xong 5 km. Nhưng nói chung, trong tình huống như vậy, họ nên quay lại luôn. Ba đồng nghiệp muốn cứu Dhumane nhưng đường đi vướng các khóm tre dày đặc nên họ không thể giúp".

Phó Giám đốc TATR cũng cho biết chuyến đi khảo sát động vật hoang dã này là chuyến đầu tiên của Dhumane từ khi cô vào làm ở TATR một năm trước. Bandu Dhotre, một nhà hoạt động vì động vật hoang dã thuộc Uỷ ban Động vật hoang dã bang Chandrapur, bị sốc bởi vụ việc. Đồng thời, ông cho rằng "những con hổ, đặc biệt là những con sống ở các khu du lịch, thường không tấn công con người".

Tuy nhiên, Dhumane là người thứ ba bị hổ Maya giết, sau các vụ việc xảy ra vào tháng 5/2017 và 12/2020. Một quan chức cấp cao của Chandrapur khuyến cáo người dân "thận trọng khi đi lại gần nơi con hổ cái này sống".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/nu-kiem-lam-bi-ho-vo-chet-truoc-mat-dong-nghiep-4392198.html