Thế giới

Nữ hoàng yêu cầu vợ chồng Hoàng tử Harry tự trả chi phí an ninh

Daily Express dẫn nguồn tin thân cận Hoàng gia Anh cho biết Nữ hoàng Elizabeth II đã yêu cầu vợ chồng Hoàng tử Harry tự trả chi phí an ninh có thể lên tới 20 triệu bảng mỗi năm.

Theo Express, rạn nứt được cho là đã xảy ra giữa Nữ hoàng Elizabeth II và vợ chồng Hoàng tử Harry về chi phí an ninh cho hai người, có thể lên tới 20 triệu bảng/năm.

Nữ hoàng yêu cầu vợ chồng Hoàng tử Harry tự trả chi phí an ninh
Ảnh: Getty Images

Bất đồng ý kiến giữa hai bên xảy ra khi Canada mới đây thông báo họ sẽ sớm ngừng đảm bảo an ninh cho Công tước và Công nương xứ Sussex. Báo chí Anh dẫn nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết Nữ hoàng đã có những trao đổi với vợ chồng Hoàng tử Harry về vấn đề này.

"Nữ hoàng đã nói rõ cho vợ chồng Hoàng tử Harry rằng một lúc nào đó, hai người cần phải tự trả chi phí an ninh. Tuy vậy, điện Buckingham không bao giờ nói về vấn đề này một cách công khai," Omid Scoobie, một chuyên gia về Hoàng gia Anh thuộc đài ABC nói.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho vợ chồng Hoàng tử Harry kể từ tháng 11/2019. Tuy vậy, khi hai vợ chồng chính thức rút khỏi tư cách thành viên cấp cao Hoàng gia Anh vào ngày 31/03, Canada sẽ ngừng hỗ trợ an ninh.

Quyết định trên được đưa ra sau khi người dân Canada tỏ ý không ủng hộ việc chính phủ nước này chi tiền để đảm bảo an ninh cho vợ chồng Hoàng tử Harry. Theo kết quả trưng cầu dân ý, 73% người dân Canada không muốn trả chi phí an ninh cho cặp vợ chồng Hoàng gia Anh.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ trả chi phí an ninh cho vợ chồng Hoàng tử Harry từ tháng 04/2020. Cảnh sát Anh và phát ngôn viên của cặp đôi Hoàng gia chưa có bình luận gì về điều này.

Vấn đề đảm bảo an ninh cho hai người được đánh giá sẽ rất phức tạp, bởi họ cho biết sẽ liên tục đi về giữa Anh và Canada. Một số ý kiến lo ngại rằng cảnh sát Anh sẽ phải mở văn phòng tại Canada để đảm bảo an ninh cho cặp đôi Hoàng gia.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)