Thế giới

Nữ hoàng 'không còn lựa chọn nào khác' ngoài tước hết danh hiệu của Harry, Meghan

Nữ hoàng "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc tước danh hiệu Hoàng gia của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, một chuyên gia nhận định.

Nữ hoàng 'không còn lựa chọn nào khác' ngoài tước hết danh hiệu của Harry, Meghan

Nữ hoàng sẽ sớm có hành động và bà nhiều khả năng cảm thấy "đã quá đủ" với cháu trai Harry và cháu dâu Meghan Markle, trong bối cảnh cặp đôi trở lại Anh tham dự sự kiện.

Nhận định được chuyên gia đưa ra sau bài phỏng vấn dài 6.000 chữ với tạp chí The Cut, nơi Meghan tuyên bố rằng "sự tồn tại" của cô và Harry "phá vỡ trật tự" Hoàng gia, trước khi hai người chính thức rời khỏi Hoàng gia hồi năm ngoái.

Meghan Markle cũng nói về việc cô "đã rất nỗ lực" để tha thứ, và tiết lộ bản thân có thể nói về bất cứ điều gì, bởi cô không ký thỏa thuận giữ bí mật cho Hoàng gia Anh.

Duncan Larcombe, chuyên gia về Hoàng gia Anh cho rằng việc Nữ hoàng thu hồi tước vị của Harry và Meghan Markle "là khó tránh khỏi" sau những động thái kể trên của cặp đôi.

"Nữ hoàng từng phải 'sa thải' Hoàng tử Andrew dù bà không tước danh hiệu 'Hoàng tử' hay 'Công tước xứ York của ông. Bà đã phải can thiệp vào chuyện của Harry và Meghan," Larcombe nói, nhắc lại việc Hoàng tử Andrew bị buộc dừng tham gia sự kiện và xuất hiện trước công chúng sau khi vướng vào kiện cáo lạm dụng tình dục.

"Tôi nghĩ lúc này việc khó tránh hỏi là Nữ hoàng không còn lựa chọn nào khác ngoài nói với Harry và Meghan rằng 'đã quá đủ rồi.' Bà sẽ chúc họ may mắn trong chặng đường sắp tới, nhưng phải tước danh hiệu của họ," chuyên gia này đồn đoán thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-hoang-khong-con-lua-chon-nao-khac-ngoai-tuoc-het-danh-hieu-cua-harry-meghan-tintuc839991