Thế giới

Nữ hoàng 'chịu áp lực' khi Harry vẫn muốn làm lễ rửa tội cho Lilibet ở Anh

Harry không muốn con gái Lilibet là thành viên hoàng gia duy nhất phải làm lễ rửa tội bên ngoài Vương quốc Anh, mặc dù quyết định có thể không nằm trong tay anh.

Nữ hoàng 'chịu áp lực' khi Harry vẫn muốn làm lễ rửa tội cho Lilibet ở Anh
Lễ rửa tội của con đầu lòng nhà Sussex, Archie, được diễn ra ở Anh hồi năm 2019 nhưng vắng mặt Nữ hoàng. Ảnh: PA.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, con thứ hai của Harry và Meghan - chào đời cho đến nay đã được 10 tuần. Trong chuyến về nước dự lễ khánh thành tượng mẹ quá cố Diana hồi đầu tháng 7, Harry từng bày tỏ mong muốn Lilibet sẽ được rửa tội ở Windsor với sự hiện diện của Nữ hoàng Elizabeth II. Song mâu thuẫn của vợ chồng anh với hoàng gia nổ ra liên tiếp, cũng như những hạn chế đi lại do đại dịch đã khiến mong muốn này khó thành hiện thực.

Vì vậy, các trang tin Mỹ cho rằng nhà Sussex có thể sẽ chọn tổ chức một lễ rửa tội với quy mô "siêu nhỏ" cho con thứ hai của họ ở California mà không có thành viên nào trong hoàng gia tham dự - một kế hoạch được cho là khiến Kate cảm thấy đau lòng sau những nỗ lực của cô nhằm hàn gắn Harry và William.

Tuy nhiên, hiện tại, một nguồn tin hoàng gia tiết lộ trên tạp chí Life & Style rằng Hoàng tử Harry vẫn tha thiết muốn buổi lễ được diễn ra ở Anh - mặc cho Nữ hoàng có thể không cho phép.

Nguồn tin nói với tạp chí: "Dù anh ấy yêu Meghan và cam kết với cuộc sống bên gia đình mới của mình, thì trong trái tim, Harry vẫn là một người Anh. Anh ấy không muốn Lili là người hoàng tộc duy nhất trong lịch sử của đất nước phải làm lễ rửa tội bên ngoài Vương quốc Anh".

Trong khi đó, báo cáo cũng nói rằng Nữ hoàng đang "chịu áp lực" từ chối làm lễ rửa tội hoàng gia cho Lilibet. "Bà ấy yêu mến Harry và nuông chiều đứa cháu này. Nhưng có vẻ như Harry và Meghan cuối cùng cũng phải bị 'đánh cho tỉnh ra'", nguồn tin nói thêm.

Nữ hoàng 'chịu áp lực' khi Harry vẫn muốn làm lễ rửa tội cho Lilibet ở Anh - 1
Lễ rửa tội Công chúa Charlotte của nhà Cambridge năm 2015, có đầy đủ cả Nữ hoàng và Hoàng thân Philip. Ảnh: Instagram.

Trước đó, Gertrude Daly, người điều hành trang web Gerts Royal Replies, nói với Daily Star: "Tôi hoàn toàn mong đợi một lúc nào đó Lilibet sẽ được làm lễ rửa tội ở Anh. Một trong những yêu cầu đối với người trong danh sách kế vị là phải theo đạo Tin lành. Và để trở thành quân vương, bạn phải được "hiệp thông với Giáo hội Anh quốc". Các quy tắc kế vị không giải thích cụ thể, không nói rằng cần phải được rửa tội hay xác nhận vào Giáo hội ở một độ tuổi nhất định nào, miễn là bạn chưa được rửa tội hoặc xác nhận theo một tôn giáo khác thì vẫn có thể giữ vị trí trong danh sách kế vị".

"Tuy nhiên, vì Nữ hoàng là người đứng đầu Giáo hội Anh, tôi mong đợi nhà Sussex sẽ làm lễ rửa tội cho Lilibet ở Anh. Chuyện đó có thể diễn ra vào mùa thu năm nay. Hoặc họ có thể tạm hoãn sang một chuyến đi khác tới Anh sau. Không có thời hạn. Công Chúa Eugenie từng không được làm lễ rửa tội cho tới tận 9 tháng tuổi. Nhưng nếu họ muốn Lilibet mặc vừa chiếc váy truyền thống trong lễ rửa tội hoàng gia thì họ cần phải tới Anh trong mùa thu năm nay", Gertrude Daly nói thêm.

Hiện Daily Star đã liên hệ với đại diện của vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan cũng như Nữ hoàng để hỏi về vấn đề này.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/nu-hoang-chiu-ap-luc-khi-harry-van-muon-lam-le-rua-toi-cho-lilibet-o-anh-4339968.html?fbclid=IwAR0wT9OV2eTZYHF-YHXDNzJ6CYEWBbL5rGsMKZ8V2b1dTU0Yq4kDRP8EprQ