Thế giới

Nữ hoàng Anh họp khẩn giải quyết khủng hoảng sau phỏng vấn 'bom tấn' của vợ chồng Harry - Meghan

Nữ Hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles và Hoàng tử William đã họp khẩn để bàn cách giải quyết khủng hoảng sau hàng loạt cáo buộc mà Hoàng tử Harry và Meghan Markle đưa ra trong cuộc phỏng vấn hai tiếng đồng hồ với Oprah Winfrey trên truyền hình Mỹ.

Trước sức ép phải sớm ra tuyên bố, nguồn tin Điện Buckingham miêu tả Hoàng gia lúc này trải qua tình cảnh hết sức "sốc và buồn" khi Hoàng tử Harry "nhấn nút hạt nhân với chính gia đình của mình".

"Mọi người đều đang quay cuồng," nguồn tin tiết lộ với Daily Mail.

Nữ hoàng Anh họp khẩn giải quyết khủng hoảng sau phỏng vấn 'bom tấn' của vợ chồng Harry - Meghan

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey trên kênh CBS phát sóng tối 07/03, vợ chồng Hoàng tử Harry đã tiết lộ nhiều chi tiết về sự rạn nứt giữa họ và Hoàng gia.

Cụ thể, họ cáo buộc một thành viên Hoàng gia có thái độ phân biệt chủng tộc, đặt câu hỏi về màu da của con trai họ. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng cho rằng họ phải rời khỏi Anh do thái độ phân biệt chủng tộc, đồng thời cáo buộc Hoàng gia không hỗ trợ cho Meghan ở thời điểm cô có dấu hiệu muốn tự tử.

Harry cũng tiết lộ Hoàng gia đã cắt hỗ trợ tài chính cho anh, đồng thời cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II đã nghe những lời khuyên tệ hại và hủy bỏ cuộc gặp vốn được lên kế hoạch tại Sandringham.

Meghan cũng cáo buộc chị dâu Kate Middleton khiến cô bật khóc, cho rằng các thành viên Hoàng gia lên kế hoạch để đảm bảo con trai cô, Archie, sẽ không có tước hiệu hay bảo vệ an ninh, đồng thời cáo buộc các quan chức không bảo vệ họ trước các bình luận "phân biệt chủng tộc" nhưng sẵn sàng nói dối để bảo vệ các thành viên khác của Hoàng gia.

Daily Mail dẫn nguồn tin từ The Times cho biết Điện Buckingham đã chuẩn bị tuyên bố nhấn mạnh rằng Hoàng gia luôn yêu thương vợ chồng Hoàng tử Harry để tránh gia tăng căng thẳng. Tuy vậy, Nữ hoàng được cho là không muốn đưa ra tuyên bố sớm trước khi xem xét kỹ lưỡng.

Điện Buckingham không được thông báo trước về việc vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định tham gia cuộc phỏng vấn. Các trợ lý cho biết họ không thể ước tính được thiệt hại do cuộc phỏng vấn này gây ra, trong bối cảnh hơn 17 triệu người Mỹ đã theo dõi chương trình, chưa kể đến hàng chục triệu người khác trên thế giới.

Truyền thông Anh đưa tin nhiều nhân viên, quan chức cấp cao của Hoàng gia, trong đó có thư ký riêng của Nữ hoàng và của Thái tử Charles đã theo dõi cuộc phỏng vấn.

Các trợ lý sau đó đã chuẩn bị báo cáo cho thành viên Hoàng gia, đồng thời nhất trí rằng các động thái phản ứng phải được Nữ hoàng, Thái tử Charles và Hoàng tử William đồng thuận.

Các cuộc họp khẩn cấp được tiến hành sáng 08/03, với sự tham gia của các quan chức, thành viên cấp cao Hoàng gia. Nữ hoàng đã nói chuyện với Thái tử Charles và Hoàng tử William, theo truyền thông Anh.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)