Thế giới

NÓNG: Triều Tiên bất ngờ đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã đánh sập văn phòng liên lạc chung ở thành phố Kaesong. Trước đó, một vụ nổ lớn kèm theo khói đã xuất hiện tại khu vực này.

"Triều Tiên đã đánh sập Văn phòng Liên lạc chung Kaesong vào lúc 14 giờ 49" (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên.

NÓNG: Triều Tiên bất ngờ đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Trước đó, dẫn nguồn tin quân sự, Yonhap cho biết đã có khói và tiếng nổ lớn xảy ra tại Kaesong vào chiều 16/06. Đây là nơi đặt khu công nghiệp liên Triều và có văn phòng liên lạc chung giữa hai bên.

Văn phòng liên lạc chung được mở vào tháng 09/2018 tại Khu công nghiệp Kaesong theo Tuyên bố Panmunjom được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4/2018. Văn phòng này cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, văn phòng đã đóng cửa từ tháng 01 do lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Vụ việc diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố văn phòng sẽ sớm "sụp đổ hoàn toàn". "Khung cảnh bi thương sẽ diễn ra khi văn phòng liên lạc chung vô dụng sụp đổ hoàn toàn," bà Kim nói hôm 13/06.

Triều Tiên trước đó đã nhiều lần chỉ trích Hàn Quốc không ngăn cản các nhà hoạt động rải truyền đơn bằng khí cầu qua biên giới liên Triều. Trong bài viết đăng tải ngày 15/06 trên tờ Rodong Sinmun, Bình Nhưỡng đã gọi Hàn Quốc là "kẻ thù". Tờ báo dẫn lời thợ mỏ ở Kaesong cho biết họ sẵn sàng "cho nổ tung" văn phòng liên lạc chung.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)