Thế giới

NÓNG: Mỹ tạm dừng mọi giao dịch thương mại với Myanmar cho đến khi chính quyền dân sự hoạt động trở lại

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày ra thông báo, tức 29/3.

Theo trang thông tin chính thức của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 29/3 thông báo, Mỹ đã quyết định đình chỉ tất cả các trao đổi thương mại với Myanmar theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) được ký vào năm 2013. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Bà Tai cho biết, quyết định đình chỉ này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chính phủ dân sự của Myanmar hoạt động trở lại.

NÓNG: Mỹ tạm dừng mọi giao dịch thương mại với Myanmar cho đến khi chính quyền dân sự hoạt động trở lại
Thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ

Hiện nay, các cuộc biểu tình giữa người ủng hộ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi với quân đội chính phủ cầm quyền vẫn tiếp diễn căng thẳng, số người thiệt mạng được ghi nhận ngày càng nhiều.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/3 đã lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình đổ máu ở Myanmar và gọi đó là "hoàn toàn thái quá".

Hôm 25/3, Nhà Trắng cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các thực thể do quân đội kiểm soát ở Myanmar.

Theo An An (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

 




https://doanhnghieptiepthi.vn/nong-my-tam-dung-moi-giao-dich-thuong-mai-voi-myanmar-cho-den-khi-chinh-quyen-dan-su-hoat-dong-tro-lai-161212903213607920.htm