Thế giới

NÓNG: Chỉ huy đội cận vệ Tổng thống Haiti bị thẩm vấn - Lộ diện chân tướng kẻ bội phản?

Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti hôm thứ Năm cho biết, một đơn vị biệt kích nước ngoài được vũ trang cực mạnh đã tiến hành chiến dịch ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Tạp chí Semana của Colombia vừa đưa tin, Dimitri Herard - chỉ huy lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Haiti bị ám sát hôm thứ Tư (7/7) sẽ bị các cơ quan điều tra nước này thẩm vấn vào ngày 13 - 14/7 tới đây.

Theo Semana, thời điểm trước khi Tổng thống Moise bị giết hại, ông Dimitri Herard đã thường xuyên di chuyển tới Colombia. Vì vậy, ông này sẽ phải giải trình lý do tại sao đã liên tục tới Ecuador và nhiều lần dừng chân ở Thủ đô Bogota của Colombia.

Tạp chí Semama cho biết, những chuyến công du nước ngoài gần nhất của ông Herard trùng hợp với các thông tin chi tiết liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Moise.

NÓNG: Chỉ huy đội cận vệ Tổng thống Haiti bị thẩm vấn - Lộ diện chân tướng kẻ bội phản?

Ảnh minh họa: Sputnik 

Theo cảnh sát Haiti, một nhóm biệt kích gồm 28 tên, trong đó có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti bị tình nghi đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise tại nhà riêng của ông vào rạng sáng ngày thứ Tư tuần này.

Đến thời điểm hiện tại, 20 trong số những nghi phạm này đã bị bắt giữ, 3 kẻ bị tiêu diệt và 5 người vẫn đang bị truy lùng.

Các quan chức Haiti cho biết danh tính 2 công dân Mỹ gốc Haiti bị bắt được xác định là James Solages, 35 tuổi và Joseph Vincent, 55 tuổi.

Đại sứ Haiti tại Colombia, ông Jean Mary Exil nói với Sputnik hôm thứ Sáu rằng những người Haiti có thể liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ giết người càng sớm càng tốt.

Đại sứ Jean Mary Exil nói rằng, đội bảo vệ tổng thống Moise bị điều tra vì không thành viên nào của lực lượng này bị thương trong vụ tấn công.

Hiện cũng không rõ làm thế nào những kẻ giết người có thể xâm nhập vào khu vực được nhiều hàng rào an ninh của tổng thống bảo vệ, trong đó có cả các trạm kiểm soát dọc đường của cảnh sát và lực lượng bảo vệ riêng của ông Moise.

Quy mô vụ tấn công rõ ràng là rất lớn và nghiêm trọng nhưng điều kỳ lạ là không ai trong số các vệ sĩ của Tổng thống Moise bị thương.

Theo Tú Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nong-chi-huy-doi-can-ve-tong-thong-haiti-bi-tham-van-lo-dien-chan-tuong-ke-boi-phan-161211107123013980.htm