Thế giới

Nỗi lo tiền bạc khi Công chúa Nhật lấy thường dân

Tiền bạc là vấn đề được chú ý trong kế hoạch kết hôn của Công chúa Mako do tranh chấp tài chính của gia đình hôn phu và nỗi lo về khoản trợ cấp hoàng gia.

Thái tử Nhật Bản Akishino, 55 tuổi, không hoàn toàn ủng hộ ý nguyện của con gái lớn, khi Công chúa Mako mong muốn kết hôn với Kei Komuro, người chỉ là một thường dân. Tháng trước, Thái tử nói rằng ông chấp thuận cuộc hôn nhân "nếu đó là điều hai đứa thực sự muốn".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một vấn đề cần được xử lý để người dân Nhật Bản "cảm thấy thuyết phục và hài lòng về cuộc hôn nhân của họ".

Komuro và Công chúa Mako, cả hai đều 29 tuổi, thông báo đính hôn vào tháng 9/2018 với dự định kết hôn vào năm 2019. Tuy nhiên, đám cưới bị trì hoãn kể từ tháng 2/2019, sau khi có thông tin về tranh chấp hơn 4 triệu yên (38.400 USD) giữa mẹ của Komuro và bạn trai cũ.

Ông này nói rằng đã cho mẹ Komuro vay số tiền đó, một phần để trang trải học phí đại học cho Komuro. Trong khi đó, mẹ của Komuro khẳng định số tiền là quà tặng và bà không có nghĩa vụ phải trả lại.

Nỗi lo tiền bạc khi Công chúa Nhật lấy thường dân
Công chúa Mako (phải) và hôn phu Komuro trong cuộc họp báo ở Nhật năm 2017. Ảnh: Reuters.

Thái tử Akishino và vợ đã gặp mẹ của Komuro vài lần và liên tục khẳng định rằng họ sẽ không chấp thuận đám cưới nếu tranh chấp khoản tiền này không được giải quyết. Nhưng ngay cả khi tranh chấp này được xử lý ổn thỏa, Công chúa Mako còn đối mặt với một vấn đề khác.

Nếu kết hôn với Komuro, Mako sẽ mất tước hiệu công chúa và địa vị hoàng gia của mình. Theo luật về tài chính hoàng gia, các công chúa mất địa vị hoàng gia do kết hôn sẽ được trao khoản trợ cấp miễn thuế một lần duy nhất nhằm "cung cấp nguồn lực tài chính để giúp cựu thành viên hoàng gia duy trì phẩm giá".

Khoản tiền trợ cấp này có thể lên tới 152,5 triệu yen (1,46 triệu USD). Đây được coi là khoản tiền lớn với người dân Nhật bình thường, nhưng các nhà quan sát đặt câu hỏi liệu nó có đủ trang trải cho một công chúa chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc hay không, khi hai người mua nhà ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

"Đó là một khoản lớn đối với tôi, nhưng tôi không nghĩ đó là số tiền khổng lồ trong thời đại ngày nay", Jun Okumura, nhà phân tích tại Viện Meiji về các vấn đề toàn cầu, nói.

Thành viên hoàng gia Nhật Bản gần đây nhất nhận khoản trợ cấp này là Công chúa Ayako, 30 tuổi, con gái thứ ba của cố Thân vương Norihito (em họ của Thượng hoàng Akihito), người đã kết hôn với thường dân vào tháng 10/2018 và nhận 106,75 triệu yen (1,02 triệu USD) - gấp 10 lần tiền trợ cấp hàng năm mà bà nhận được khi còn trong hoàng gia.

Ayako hiện sống ở vùng ngoại ô với chồng, người làm việc cho một công ty vận chuyển. Cô làm mẹ vào tháng 11 năm ngoái.

Các công chúa khác đã kết hôn với thường dân trong hai thập kỷ qua bao gồm Công chúa Noriko, chị của Ayako, kết hôn với giáo sĩ của một ngôi đền Thần đạo nổi tiếng vào tháng 10/2014 và Công chúa Sayako, em gái út của Nhật hoàng, kết hôn với viên chức quy hoạch đô thị của chính quyền Tokyo tháng 11/2005.

Mặc dù trợ cấp cho các cựu thành viên hoàng gia từng bị chỉ trích vì được lấy từ tiền thuế của người dân, Cơ quan Nội chính Hoàng gia đã bảo vệ quy định này và các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Nhật ủng hộ vì họ kính trọng hoàng gia.

Okumura cho rằng khoản trợ cấp cho Công chúa Mako "sẽ đủ" để hai người "bắt đầu cuộc sống hôn nhân", miễn là Komuro hoàn thành chương trình học tại Đại học Fordham ở New York và vượt qua kỳ thi lấy giấy phép hành nghề luật sư mà anh dự định thực hiện vào năm tới. Komuro đã làm trợ lý luật sư trong một thời gian ngắn cho một công ty luật tại Tokyo trước khi đến Mỹ du học và được cho là không thoải mái với sự chú ý của truyền thông.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số công ty luật Mỹ có lợi ích ở Nhật Bản mời anh ấy làm việc, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở đây trong tương lai", Okumura nói. "Tôi cho rằng anh ấy sẽ sống 3-4 năm ở New York và sau đó có thể quay lại Nhật".

Nếu Komuro quyết định sống ở Mỹ trong thời gian dài, rất có thể Mako sẽ chuyển đến đó để tận hưởng cuộc sống bình lặng hơn, rời xa sự chú ý của truyền thông Nhật Bản.

Nhưng trong khi thu nhập của Komuro có thể sẽ giúp họ sống thoải mái, bất kể Công chúa có làm việc hay không, một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là ai sẽ trang trải chi phí bảo vệ Công chúa.

Các cựu thành viên hoàng gia Nhật Bản từng là mục tiêu trong một số âm mưu bắt cóc. Một cuộc điều tra vào những năm 1960 phát hiện ra một băng nhóm tội phạm đã nhắm mục tiêu vào Công chúa Suga, con gái út của cố Nhật hoàng Hirohito, ba năm sau khi bà từ bỏ danh hiệu hoàng gia. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng rất nhiều người biết nơi bà sống sau khi kết hôn, trong khi khoản trợ cấp 500.000 USD mà bà nhận được vào thời điểm đó đáng giá hơn nhiều so với hiện nay.

Tuy nhiên, Okumura không cho rằng những lo lắng về tài chính sẽ là trăn trở lâu dài với cặp đôi. "Tôi nghĩ những điều này rồi sẽ qua đi và cuối cùng họ sẽ được truyền thông đối xử dễ chịu hơn", ông nói. "Thật khó để tìm ra điều gì khiến người ta không thích về cặp đôi này và không ai có ác ý với họ".

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/noi-lo-tien-bac-khi-cong-chua-nhat-lay-thuong-dan-4202384.html