Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nơi dẫn đầu thế giới về chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19

Bang Vermount (Mỹ) đã tiến hành tiêm chủng ít nhất một phần cho 80% dân số từ 12 tuổi trở lên, tạo điều kiện cho chính quyền bang dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh, thống đốc Phil Scott cho biết hôm 14/06.

Dữ liệu của các cơ quan liên bang cho thấy bang Vermount đã đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất một liều cho 80% dân số từ 12 tuổi trở lên. Tuy vậy, tỷ lệ chưa cao ở một số nơi khác đã khiến mục tiêu tới ngày 04/07 tiêm chủng cho ít nhất 70% người dân Mỹ trên 18 tuổi của tổng thống Joe Biden gặp trở ngại.

"Tôi rất tự hào tuyên bố Vermont đã trở thàng bang đầu tiên tại Mỹ tiêm chủng cho hơn 80% dân số trên 12 tuổi," thống đốc Phil Scott nói tại một cuộc họp báo hôm 14/06.

Vermont được đánh giá rất thành công trong phòng chống Covid-19. Dữ liệu của New York Times cho thấy bang này báo cáo số ca nhiễm và ca tử vong trên tổng số dân thấp thứ nhì tại Mỹ, chỉ sau Hawaii.

Nơi dẫn đầu thế giới về chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19

Vermont hiện đã tiêm chủng ch 84% dân số người lớn. Tại Mỹ chỉ có Hawaii và Massachusetts đã vượt mức 80%.

"Chúng ta không chỉ dẫn đầu nước Mỹ, Vermont hiện nay đứng đầu thế giới về triển khai tiêm chủng phòng chống Covid-19," thống đốc Scott nói thêm.

Số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày tại Mỹ đã có chiều hướng chững lại, sau nhiều tháng giảm liên tiếp. Giới chuyên gia lo ngại rằng tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, những đợt bùng phát mới có thể hình thành.

Cụ thể, Mississippi là bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tại Mỹ, tính theo dân số, với chỉ 35% người dân tiêm ít nhất một liều, theo dữ liệu của New York Times. Alabama và Louisiana, hai bang lân cận, cũng mới chỉ đạt tỷ lệ 37%.

Thống đốc Scott đã dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang bắt buộc và giới hạn tụ tập đối với người đã tiêm chủng vào ngày 14/05. Ông cho biết tình trạng khẩn cấp liên quan tới Covid-19 tại bang sẽ kết thúc vào ngày 15/06.

"Mọi chuyện rất đơn giản. Trên địa bàn bang không còn giới hạn phòng chống Covid-19 nào," ông tuyên bố.

Người dân Vermount vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh của liên bang, trong khi các doanh nghiệp, cửa hàng cũng có quyền áp đặt các biện pháp phòng ngừa như bắt buộc đeo khẩu trang, thống đốc Scott nói thêm.

Ông Scott đánh giá cao nỗ lực xét nghiệm và triển khai tiêm chủng của giới chức y tế, tuy vậy lưu ý rằng nhiệm vụ của Vermont vẫn chưa hoàn thành.

"Chúng tôi sẽ tiêp tục tiêm chủng cho người dân càng nhiều càng tốt, bởi những mũi tiêm hôm nay, ngày mai hay tuần tới cũng quan trọng như những mũi tiêm của ngày hôm qua," ông nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)