Thế giới

Nổ súng trong khuôn viên văn phòng Thủ tướng Nhật, một cảnh sát tử vong

Truyền thông Nhật Bản cho biết, vụ nổ súng xảy ra lúc 4h40 sáng 5/5 (giờ Tokyo).

Tờ Mainichi dẫn lời các quan chức an ninh Nhật Bản nói rằng, một cảnh sát khi đang tuần tra ở một tòa nhà nằm bên trong khuôn viên Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản thì bất ngờ nghe được tiếng súng nổ. Người này lập tức chạy về phía nhà vệ sinh, nơi tiếng súng phát ra, và phát hiện đồng nghiệp của mình đang bị thương và nằm dưới sàn nhà.

Nổ súng trong khuôn viên văn phòng Thủ tướng Nhật, một cảnh sát tử vong
Một phần khuôn viên Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News

“Người nổ súng là một sĩ quan đang làm nhiệm vụ tuần tra, và chúng tôi đã nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, nên người này không qua khỏi. Dựa trên những bằng chứng phát hiện ở hiện trường, trong đó có khẩu súng của viên sĩ quan trên, chúng tôi có thể đưa ra nhận định rằng anh ấy tự sát”, thông cáo từ Sở Cảnh sát thành phố Tokyo, viết. 

Cũng theo thông cáo, viên cảnh sát trên là thành viên đội chống bạo động thuộc biên chế Sở Cảnh sát Tokyo.

Báo Mainichi cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không có mặt ở văn phòng khi vụ nổ súng xảy ra. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/no-sung-trong-van-phong-thu-tuong-nhat-ban-mot-canh-sat-tu-vong-2139596.html