Thế giới

Nổ súng ngoài Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump được mật vụ sơ tán

Tổng thống Mỹ Donald Trump được một mật vụ hộ tống rời khỏi buổi họp báo trong ít phút, sau khi một nghi phạm có vũ trang bị bắn bên ngoài Nhà Trắng.

Tổng thống Trump mới bắt đầu buổi họp báo về Covid-19 được vài phút thì một mật vụ đề nghị ông cùng các quan chức khác rời phòng họp.

Các phóng viên được yêu cầu giữ nguyên vị trí, trong khi thành viên đội an ninh của ông Trump được triển khai bên ngoài tòa nhà Cánh Tây. Một phóng viên Fox News nói nghe thấy hai tiếng súng nổ ngay trước khi ông Trump rời phòng họp báo.

Nổ súng ngoài Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump được mật vụ sơ tán
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: EPA)

Ông Trump trở lại phòng họp báo sau khoảng 10 phút, xác nhận một người đã phải nhập viện sau khi súng nổ bên ngoài Nhà Trắng.

"Đã có nổ súng, một người đã phải nhập viện," ông Trump nói, bổ sung thêm rằng lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng.

Nghi phạm có mang theo vũ khí, ông Trump nói, tuy vậy không cho biết chi tiết. "Tôi muốn cảm ơn các mật vụ. Họ rất tuyệt vời."

"Vụ việc xảy ra bên ngoài Nhà Trắng. Dường như lực lượng thực thi pháp luật đã bắt nghi phạm. Nghi phạm bị bắn," ông nói thêm.

Các quan chức thực thi pháp luật hiện đang xác định động cơ của nghi phạm. Cơ quan Mật vụ Mỹ sau đó đã xác nhận vụ nổ súng.

"Một nghi phạm nam giới và một sĩ quan mật vụ đã được đưa tới bệnh viện địa phương," cơ quan này viết trên tài khoản Twitter.

Ông Trump cho biết mật vụ không đưa ông xuống hầm ngầm trú ẩn mà tới một khu vực gần Phòng Bầu dục. Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng ông không lo ngại cho sự an toàn của mình.

Sau khi trả lời các câu hỏi về vụ việc bên ngoài Nhà Trắng, ông Trump đưa ra những bình luận về tình hình kinh tế Mỹ trong đại dịch Covid-19, đánh giá cao những thành tựu mà chính quyền của ông đạt được trong phòng chống dịch bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)