Thế giới

Nổ sạc dự phòng trên máy bay khiến 2 hành khách bị thương

Hai hành khách đã bị thương nhẹ ở tay sau khi một cục sạc dự phòng bốc cháy trên chuyến bay từ Đài Loan tới Singapore của hãng hàng không Scoot Airlines.

Hai hành khách gồm một chủ sở hữu của cục sạc dự phòng và bạn của anh ta đã bị bỏng nhẹ ở tay sau khi thiết bị điện tử trở nên quá nóng và bốc cháy trên chuyến bay số hiệu TR993 của Scoot Airlines bay từ Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) tới Singapore tối 10/1.

“Chuyến bay TR993 của Scoot, khởi hành từ Đài Bắc đến Singapore vào ngày 10/1, đã phải quay trở lại cổng chờ sau khi cục sạc dự phòng của khách hàng bị quá nóng khi máy bay đang ở trên đường băng,” đại diện của Scoot Airlines phát biểu trên tờ CNA.

Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay Scoot đang lăn bánh trên đường băng để chuẩn bị cất cánh tại sân bay Đào Viên ở Đài Bắc thì nhà chức trách sân bay được cảnh báo về một đám cháy trong cabin vào khoảng 7h40 tối. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường và máy bay được phép quay trở lại cổng sau khi đám cháy được dập tắt.

Một đoạn video do hành khách ghi lại cho thấy một tiếp viên hàng không đã yêu cầu mọi người di chuyển ra khỏi đám cháy trong khi một nhân viên khác dùng bình cứu hỏa để dập tắt thiết bị đang cháy.

Các mặt nạ dưỡng khí cũng đã được buông xuống sau khi cabin nhanh chóng tràn ngập khói trắng. Người ta nghe thấy nữ tiếp viên nói với những hành khách đang hoảng loạn là hãy bình tĩnh và ngồi xuống.

Angie Ton, người đã ghi lại cảnh hỗn loạn đầy khói đã ca ngợi phi hành đoàn vì đã kiểm soát được tình hình.

"Họ đã giải quyết mọi việc rất tuyệt vời để bảo vệ mọi người trên chuyến bay", cô Ton kể lại.

Sau khi chiếc Airbus A320neo quay trở lại cổng chờ, tất cả các hành khách đều đã được sơ tán trong khi những hành khách bị thương được sơ cứu tại sân bay.

Trong một tuyên bố, Scoot cho biết: "Scoot chân thành xin lỗi về vụ việc. Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Chúng tôi đang sắp xếp lại chuyến bay và sẽ cung cấp chỗ ở và bữa ăn cho những hành khách bị ảnh hưởng."

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/no-sac-du-phong-tren-may-bay-khien-2-hanh-khach-bi-thuong-a367209.html