Thế giới

Nổ lớn ở nhà máy lọc dầu tại Indonesia

Nhà máy lọc dầu ở tỉnh Tây Java, Indonesia bốc cháy dữ dội sau khi có nổ lớn vào sáng 29.3.

RT đưa tin, nhà máy lọc dầu Balongan nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 200km về phía đông.

Đám cháy bùng phát rạng sáng 29/3 tại nhà máy lọc dầu Balongan của tập đoàn dầu khí quốc gia Indonesia PT Pertamina ở tỉnh Tây Java đã gây ra vụ nổ dữ dội. Các nhân chứng cho biết tiếng nổ có thể nghe thấy trong bán kính hàng chục km quanh nhà máy.

Nổ lớn ở nhà máy lọc dầu tại Indonesia
Những cột khói lớn dày đặc từ hiện trường đám cháy ở nhà máy lọc dầu tại Tây Java vào ngày 29/3. Ảnh: Reuters.

PT Pertamina cho biết đang tìm cách kiểm soát ngọn lửa. 5 người đã bị thương trong sự việc, khoảng 950 người ở khu vực lân cận đã được sơ tán. Nguyên nhân dẫn tới đám cháy chưa được xác định, dù một số nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra sau khi trời mưa lớn và có sấm sét.

"Tôi ngửi thấy mùi dầu rất nặng, đến nỗi mũi tôi bị đau. Nhiều tiếng sét vang lên, rồi bầu trời bỗng chuyển sang màu cam", một người dân tên Susi nói với đài MetroTV.

Video clip vụ cháy nổ

Nhà máy lọc dầu Balongan bắt đầu hoạt động vào năm 1994. Tháng trước, Pertamina thông báo bắt đầu tăng công suất sản xuất của nhà máy từ 125 lên 150 nghìn thùng mỗi ngày. Công ty cho hay, việc nâng cấp được kỳ vọng sẽ “tăng cường an ninh năng lượng quốc gia”.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)