Thế giới

Nổ lớn gần căn cứ quân sự Iran ở Tehran

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran xác nhận một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại phía Đông thủ đô Tehran.

Quan chức Iran cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 26/06 khiến bầu trời phía Đông Tehran chuyển màu cam trong vài giây.

Chuẩn tướng Davoud Abdi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran nói trên truyền hình rằng vụ nổ xảy ra gần khu vực căn cứ quân sự Parchin, tuy vậy không có thương vong về người và hỏa hoạn đã được kiểm soát.

Nổ lớn gần căn cứ quân sự Iran ở Tehran
Hình ảnh vụ nổ xảy ra do người dân ghi lại (Ảnh chụp từ video)

"Các đồng nghiệp của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc," tướng Abdi cho hay.

Nhiều người dân Tehran và khu vực ngoại ô lân cận hiện trường đã đăng tải ảnh, video về vụ việc. Một số người cho biết đã nhìn thấy bầu trời chuyển màu cam, và nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp.

"Chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó và hết sức sợ hãi," Hamid Reza viết trên Twitter, kèm theo video anh quay từ một đỉnh núi ở phía Bắc Tehran.

Cơ quan phản ứng khẩn cấp của thành phố Tehran cho biết họ chưa nhận được đề nghị điều xe cấp cứu tới hiện trường, tuy vậy họ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

 

Căn cứ quân sự Parchin từng là tâm điểm của cộng đồng quốc tế trong quá khứ. Iran từng nhiều lần từ chối cho phép điều tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới Parchin.

Năm 2014, một vụ nổ lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể tại Parchin, tuy vậy điều tra viên quốc tế không được phép tiếp cận căn cứ này.

Năm 2015, người đứng đầu IAEA đã tới Parchin, nhưng căn cứ này ở thời điểm đó hầu như không có gì. Báo cáo của IAEA cho rằng dường như các thiết bị tại đây đã bị tháo dỡ và đưa đi nơi khác.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)