Thế giới

Nổ khí gas ở mỏ than, 12 công nhân thiệt mạng

Ngày 6/3, một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 thợ mỏ.

Ngày 6/3, một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 thợ mỏ.

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 6/3 (giờ địa phương) tại mỏ than Songshu, thuộc sở hữu của Công ty Khai khoáng Tonghua, có trụ sở tại thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Giới chức địa phương cho biết, khoảng gần 700 thợ mỏ đã được sơ tán khỏi hiện trường, trong khi 13 người vẫn bị mắc kẹt.

Chính quyền đã huy động 316 nhân viên cứu hộ và 46 nhân viên y tế đến hiện trường vụ tai nạn, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến sáng 7/3, lực lượng cứu hộ đã đưa 12 thi thể công nhân ra khỏi hầm mỏ và một người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Theo Mai Loan (Tiền Phong)