Thế giới

Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc

Chính quyền Nigieria hôm qua (26/2) đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường nội trú ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc trước đó cùng ngày.

Thống đốc bang Zamfara, ông Bello Matawalle, cho biết động thái này nhằm ngăn chặn các tay súng tiến hành liên tiếp các vụ bắt cóc táo tợn nhằm vào các nữ sinh. Đây là vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt lần thứ 3 tại Nigieria kể từ tháng 12/2020. Theo thống đốc bang Zamfara, giới chức trách địa phương đang làm mọi điều có thể để giải cứu các nạn nhân, đưa các em sớm trở lại đoàn tụ với gia đình.

Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc
Quang cảnh khu ký túc xá trong trường vắng vẻ khi các nữ sinh bị bắt cóc. Ảnh: Reuters

Cùng ngày (26/2), đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Nigieria, ông Peter Hawkins kêu gọi những kẻ tấn công trả tự do ngay lập tức cho hơn 300 nữ sinh vừa bị bắt cóc. Vị quan chức này đồng thời khẳng định đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, cũng là trải nghiệm kinh hoàng mà các nạn nhân phải trải qua, có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, tâm lý của các em./.

Theo Phương Anh (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nigieria-ra-lenh-dong-cua-truong-noi-tru-sau-vu-317-nu-sinh-bi-bat-coc-839852.vov