Thế giới

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria

Trong những năm chiến sự vừa qua tại Syria, các nhóm quân nổi dậy cũng như lực lượng IS đã cho ra đời nhiều loại vũ khí có hình dáng vô cùng “quái dị”.

Trong những năm chiến sự vừa qua tại Syria, các nhóm quân nổi dậy cũng như lực lượng IS đã cho ra đời nhiều loại vũ khí có hình dáng vô cùng “quái dị”.

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 1.
Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 2.

Súng cao su bắn lựu đạn. Một dây cao su được kéo căng khi thả ra sẽ bắn quả lựu đạn đi xa hơn khoảng cách bình thường so với người ném bằng tay. Tuy nhiên độ chính xác thì rất kém. Ảnh: Reuters

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 3.
 
Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 4.

Dàn hỏa tiễn tự chế của quân nổi dậy Syria. Nó được đặt trên xe bán tải và được ngắm bắn dựa trên hệ thống định vị GPS của điện thoại thông minh. Ảnh: Reuters

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 5.

Một chiếc xe thiết giáp được độ lại từ xe ủi với các miếng thép hàn nhằm chống đạn bộ binh của quân nổi dậy Syria tại Dahiyat al-Assad, phía tây thành phố Aleppo năm 2013. Ảnh: Reuters

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 6.

Một quả tên lửa với đầu đạn là bình ga dân dụng nhồi thuốc nổ. Thông thường những tên lửa như vậy được cải hoán từ đạn pháo phản lực 122 mm.

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 7.

Giá phóng được chế tạo từ ống nước bằng gang, tất nhiên độ chính xác cũng không cao. Ảnh: Reuter.
Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 8.

Một giá phóng tên lửa tự chế khác xuất hiện tại Sermeen gần Idlib vào năm 2012. Ảnh: Reuters

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 9.

Lực lượng chiến binh người Kurd - YPG với một xe thiết giáp chở quân BTR-60 được hàn chi chít những miếng thép. Theo một nguồn tin các chiến binh YPG cho rằng chiếc xe được họ độ chế cho thể chống lại đạn 14,5 mm

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 10.

Một xe thiết giáp khác được YPG độ lại từ máy xúc mini đã xuất hiện trong chiến dịch gần Raqqa vào tháng 2-2017

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 11.

Sản phẩm của FSA, một xe thiết giáp có tên Sham-2 được độ lại từ khung thân là xe hơi cỡ nhỏ. Ảnh: Reuters

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 12.

Súng cối di động. Ảnh: Reuter

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 13.

Một xe đánh bom tự sát của IS tại Syria. Độ lại từ một xe tải hạng nặng nó có thể mang đến hàng tấn thuốc nổ nên đây được coi là vũ khí mạnh nhất của lực lượng khủng bố

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 14.

Một vũ khí khét tiếng khác của IS là súng bắn tỉa tự chế. Chúng có thể có cỡ nòng đến 14,5 mm, độ chính xác chưa được kiểm chứng nhưng sức mạnh hỏa lực thì không cần bàn cãi.

Những vũ khí “dị hợm” chỉ có tại Syria - Ảnh 15.

Xe bom tự sát do tổ chức IS hoán cải từ máy ủi chuyên dùng cho các trận đánh trong đô thị.

Theo B.N (CAND Online)