Thế giới

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Gần 1/3 tỷ phú thế giới sống tập trung ở 16 thành phố, trong đó châu Á có 6 đại diện.

Dữ liệu điều tra tỷ phú của Wealth-X tiết lộ, năm 2022, 29% trong số 3.194 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ròng trị giá 11,1 nghìn tỷ USD sống ở một số đô thị nhất định. 

Trong đó, thành phố New York, Mỹ vẫn là nơi có nhiều tỷ phú nhất với 136 người. 

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới
Thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa 

Các điểm nóng khác dành cho những người có thu nhập cao nằm ở khắp châu Á, châu Mỹ và Trung Đông. Hầu hết các thành phố này tăng hoặc giảm 1 – 2 tỷ phú trong khoảng thời gian 2021 - 2022. Tuy nhiên,  Singapore lại là trường hợp ngoại lệ khi có tới thêm 4 tỷ phú.

Danh sách các thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới gồm Paris (Pháp) và Chicago (Mỹ) cùng có 32, tỷ phú, Sao Paolo (Brazil) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với 33 tỷ phú, Hàng Châu (Trung Quốc) 34, Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất) 38.

Trong tốp 10 có Mumbai (Ấn Độ) với 39 tỷ phú, Thâm Quyến (Trung Quốc) 42, Singapore 54, Los Angeles (Mỹ) 58, Bắc Kinh (Trung Quốc) 61, London (Anh) 75, Moscow (Nga) 76, San Francisco (Mỹ) 84, Hong Kong (Trung Quốc) 112, New York (Mỹ) 136.

Số lượng tỷ phú trên toàn cầu đã giảm 3,5% vào năm 2022. Những tỷ phú liên quan tới các ngành công nghệ, bán lẻ, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, và giao thông vận tải chứng kiến giá trị tài sản trung bình bị giảm hơn 5% trong năm 2022.

Song, báo cáo nhấn mạnh “giới tỷ phú vẫn có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn và đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu”.

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhung-thanh-pho-co-nhieu-ty-phu-nhat-the-gioi-2151045.html