Thế giới

Nhóm điều tra WHO tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tới trung tâm nghiên cứu tại thành phố Vũ Hán, từng là trung tâm của những tin đồn liên quan tới nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Chuyến thăm của nhóm chuyên gia WHO tới Viện Virus học Vũ Hán được coi là điểm nhấn trong cuộc điều tra thu thập dữ liệu và tìm kiếm đầu mối về nguồn gốc và sự lây lan của virus.

Nhóm điều tra WHO tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán
Viện Virus học Vũ Hán (Ảnh: AFP)

Là một trong những phòng nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, Viện Virus học Vũ Hán có kho lưu trữ thông tin gene về các loại virus corona của loài dơi sau đợt bùng phát dịch SARS hồi năm 2003. Điều này làm dấy lên các cáo buộc không có cơ sở rằng Viện Virus học Vũ Hán có thể liên quan tới bùng phát Covid-19 ở Vũ Hán cuối năm 2019.

Trung Quốc phủ nhận khả năng trên, đồng thời thúc đẩy các giả thuyết cho rằng virus có nguồn gốc từ nơi khác, hoặc thậm chí được đưa vào nước này thông qua việc nhập khẩu thực phẩm đông lạnh nhiễm virus. Tuy vậy, cộng đồng khoa học thế giới không ủng hộ giả thuyết này.

Shi Zhengli, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán từng làm việc với Peter Daszak, một nhà động vật học trong nhóm chuyên gia của WHO, trong quá trình điều tra nguồn gốc dịch bệnh SARS tại Trung Quốc hồi năm 2003.

Bà có nhiều công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tuần san khoa học, và đã có nhiều nỗ lực trong việc bác bỏ các giả thuyết được chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cho rằng virus "thoát ra" từ phòng thí nghiệm của viện.

Sau hai tuần cách ly, nhóm chuyên gia tới từ 10 nước của WHO đã tới các bệnh viện, các viện nghiên cứu và một chợ thực phẩm liên quan tới những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Hôm 02/02, họ dành 4 tiếng rưỡi làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc.

Yanzhong Huang, thành viên của Hội đồng Quan hệ Nước ngoài tại Washington (Mỹ) cho rằng hai tuần không phải là nhiều đối với các chuyên gia.

Việc điều tra nguồn gốc virus có thể mất vài năm. Quá trình xác định ổ bệnh trên động vật cần trải qua nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm lấy mẫu từ động vật, phân tích gene và nghiên cứu dịch tễ.

Ổ dịch Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, khiến giới chức quyết định phong tỏa thành phố 11 triệu dân trong 76 ngày. Trung Quốc tới nay ghi nhận hơn 89.000 ca nhiễm và hơn 4.600 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)