Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhóm điều tra của WHO nói thảo luận 'thẳng thắn, cởi mở' với Viện Virus học Vũ Hán

Một trong những điều tra viên của Tổ chức Y tế thế giới đang tìm hiểu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở thành phố Vũ Hán cho biết phía Trung Quốc đang hợp tác ở cấp độ cao.

Trong một thông điệp trên Twitter, nhà động vật học Peter Daszak, thành viên nhóm điều tra ca ngợi cuộc gặp với đại diện Viện Virus học Vũ Hán, bao gồm phó giám đốc Thạch Chính Lệ, nhà virus học từng làm việc với Daszak trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc đại dịch SARS ở Trung Quốc hồi năm 2003.

"Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc gặp rất quan trọng với đại diện Viện Virus học Vũ Hán, bao gồm Tiến sĩ Thạch Chính Lệ. Thảo luận cởi mở, thẳng thắn. Các câu hỏi quan trọng được nêu ra và được trả lời," Daszak viết trên Twitter.

Nhóm điều tra của WHO nói thảo luận 'thẳng thắn, cởi mở' với Viện Virus học Vũ Hán
Nhân viên an ninh bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán (Ảnh: Reuters)

Nhóm điều tra không có lịch tới các địa điểm ở Vũ Hán trong ngày 04/012.

Trước đó, Daszak đăng hình ảnh giới truyền thông biên ngoài Viện Virus học Vũ Hán kèm theo thông điệp: "Cảm ơn giới truyền thông về sự bình tĩnh và mong mỏi đưa tin với thế giới. Công việc hiện đã tiếp diễn và chúng tôi muốn được nói về kết quả càng sớm càng tốt."

Viện Virus học Vũ Hán trong quá khứ đã thu thập lượng lớn các mẫu virus, dẫn tới cáo buộc chưa được chứng minh rằng virus có thể thoát ra từ viện và bùng phát ở cộng đồng dân cư xung quanh. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận giả thuyết này, đồng thời cũng đưa ra các giả thuyết chưa được chứng minh rằng virus có thể có nguồn gốc ở nơi khác.

Cùng với Viện Virus học Vũ Hán, nhóm điều tra của WHO bao gồm chuyên gia tới từ 10 quốc gia đã tới thăm các biện viện, viện nghiên cứu và một chợ thực phẩm có liên quan tới đợt bùng phát ban đầu.

Có thể sẽ mất vài năm để xác nhận nguồn gốc virus, bởi giới chuyên gia cần phải nghiên cứu sau rộng, bao gồm lấy mẫu động vật, phân tích gene và nghiên cứu dịch tễ để xác định ổ bệnh động vật của đợt bùng phát.

Ổ dịch Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán hồi cuối năm 2019, khiến giới chức quyết định phong tỏa thành phố 11 triệu dân trong 76 ngày.

Trung Qốc hiện đã ghi nhận hơn 89.000 ca nhiễm và hơn 4.600 trường hợp tử vong. Giới chức nước này tiếp tục áp dụng phong tỏa tại địa phương và giới hạn di chuyển để kiểm soát các đợt bùng phát lẻ tẻ.

Trung Quốc hôm 04/02 ghi nhận thêm 17 trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)