Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nhóm cực hữu Mỹ sẽ tới Washington biểu tình vào ngày 6/1

Các thành viên nhóm cực hữu Proud Boys sẽ đổ tới Washington DC vào ngày quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng bầu cử cho Joe Biden để phản đối kết quả này.

"Chúng tôi sẽ rải khắp Washington DC thành những nhóm nhỏ", Enrique Tarrio, thủ lĩnh nhóm cực hữu toàn nam Proud Boys, viết trên nền tảng mạng xã hội Parler ngày 2/1. "Ai biết được... chúng tôi có thể mặc toàn màu đen trong lần này".

Trump hồi cuối tuần trước hai lần kêu gọi người ủng hộ tập trung ở Washington ngày 6/1 trong nỗ lực cuối cùng nhằm gây sức ép quốc hội không xác nhận chiến thắng thuộc về Joe Biden. "Hẹn gặp các bạn ở Washingon, ngày 6/1. Đừng bỏ lỡ", ông viết hôm 28/12 trên Twitter.

Nhóm cực hữu Mỹ sẽ tới Washington biểu tình vào ngày 6/1
Thành viên nhóm Proud Boys tham gia một cuộc biểu tình ở Portland, bang Oregon, Mỹ, ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình gây lo ngại sẽ dẫn tới tình trạng bạo lực. Một sự kiện tương tự hôm 12/12 có nhóm cực hữu Proud Boys tham gia đã khiến nhiều người bị đâm và hàng chục người bị bắt.

Proud Boys hồi mùa hè cũng xảy ra đụng độ với những người biểu tình trong phong trào Antifa và Black Lives Matter sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd dưới tay cảnh sát ở Minneapolis cuối tháng 5.

Kết quả kiểm phiếu đại cử tri ở các bang cho thấy Biden đã giành được 306 phiếu, cao hơn ngưỡng 270 phiếu cần thiết để chiến thắng, còn Trump giành được 232 phiếu.

Tại phiên họp quốc hội ngày 6/1, Phó tổng thống Mike Pence, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện, sẽ mở kết quả phiếu đại cử tri của từng bang để các thành viên quốc hội xác nhận, sau đó tuyên bố người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Trump và các đồng minh lên kế hoạch "lật kèo" kết quả bầu cử bằng cách để các nghị sĩ Cộng hòa nộp văn bản kiến nghị phản đối phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường bị cáo buộc gian lận. Các đồng minh của Trump tại quốc hội dự định nộp danh sách đại cử tri thay thế, qua đó tuyên bố Trump là người chiến thắng. Đến nay, 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tuyên bố sẽ tham gia vào nỗ lực "lật kèo" bầu cử.

Theo Vũ Hoàng (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/nhom-cuc-huu-my-se-toi-washington-bieu-tinh-vao-ngay-6-1-4215485.html