Thế giới

Nhóm cực hữu âm mưu đóng giá vệ binh quốc gia thâm nhập Lễ Nhậm chức của ông Biden

Báo cáo tình báo của FBI gửi tới giới chức hành pháp Mỹ hôm 18/01 cảnh báo các thành viên nhóm cực hữu QAnon đã thảo luận việc đóng giả làm thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington DC vào Lễ Nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Thông tin tình báo mà tờ Washington Post thu thập được cảnh báo các thành viên QAnon và "phần tử đơn độc" - một số tham gia bạo loạn hôm 06/01 tại Điện Capitol - đã cho thấy chúng có kế hoạch tới Washington DC trong buổi Lễ Nhậm chức của ông Biden.

Nhóm cực hữu âm mưu đóng giá vệ binh quốc gia thâm nhập Lễ Nhậm chức của ông Biden
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Washington DC (Ảnh: AP)

FBI cũng cho biết họ đã theo dõi một số đối tượng tải và chia sẻ bản đồ các khu vực của Đặc khu Columbia, đồng thời bàn luận liệu chúng có thể được sử dụng để can thiệp an ninh như thế nào.

Tuy vậy, báo cáo không xác định các âm mưu tấn công cụ thể nhắm vào Lễ Nhậm chức như những gì đã diễn ra trong vụ bạo loạn hôm 06/01.

FBI không bình luận về độ tin cậy và sức nặng của các mối nguy cơ được nêu ra trong báo cáo, tuy vậy nhắc lại tuyên bố của giám đốc Christopher Wray hồi tuần trước.

Chúng tôi đang giám sát mọi đầu mối, dù đó là những lời kêu gọi biểu tình có vũ trang, các mối nguy cơ tiềm tàng nảy sinh sau vụ xông vào Điện Capitol hôm 06/01, hay các mối nguy cơ tiềm tàng khác trước thềm sự kiện nhậm chức, và trong các mục tiêu khác," ông Wray cho biết vào thời điểm đó.

Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ nói với Washington Post rằng cơ quan này "nghiêm túc trước mọi mối đe dọa, và sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác liên bang, tiểu bang, địa phương và quân đội đễ đảm bảo an ninh cho Lễ Nhậm chức thứ 59, dựa trên các thông tin tình báo liên quan mà cộng đồng an ninh có được".

Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần trước đã được điều động về thủ đô Washington DC, trong bối cảnh lo ngại tăng cao về một vụ tấn công giống như cuộc bạo loại tại Điện Capitol sẽ lại diễn ra.

AP hôm 17/01 cho biết FBI sẽ điều tra lý lịch toàn bộ 25.000 binh lính lực lượng Vệ binh Quốc gia đang di chuyển tới Washington DC làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, do lo ngại "tay trong" tấn công.

Hơn 100 người đã bị bắt do lên quan tới cuộc bạo loạn, trong đó có các thành viên của lực lượng hành pháp và cựu binh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)