Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhiều người ngộ độc thuốc chống sốt rét vì cho rằng chữa được Covid-19

Cán bộ y tế ở Nigeria cảnh báo người dân về việc sử dụng chloroquine sau khi ghi nhận ba trường hợp ngộ độc thuốc này.

Quan chức bang Lagos cho CNN biết ba bệnh nhân nhập viện sau khi uống chloroquine. Các cán bộ y tế sau đó ra thông báo khuyến cáo người dân không dùng chloroquine để chữa trị Covid-19.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại Nhà Trắng nói rằng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc nước này đã chấp thuận việc sử dụng chloroquine trong điều trị Covid-19.

"Kết quả thu được đến lúc này rất đáng khích lệ. Chúng tôi sẽ đảm bảo loại thuốc này được bán rộng rãi. FDA làm việc rất tuyệt vời. Họ đã hoàn tất quá trình chấp thuận, thuốc này đã được chấp nhận. Và họ làm được điều đó, họ rút ngắn quá trình này từ vài tháng xuống ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đảm bảo thuốc sớm được đưa vào tiêu thụ theo đơn, hoặc ở các bang," ông Trump nói.

"Thông thường FDA mất nhiều thời gian để chấp thuận những điều như vậy, nhưng lần này thuốc được chấp thuận rất nhanh, theo đơn," ông Trump cho biết thêm.

Nhiều người ngộ độc thuốc chống sốt rét vì cho rằng chữa được Covid-19

Tuy vậy, sau buổi họp báo, FDA cho biết họ chưa chấp thuận việc sử dụng chloroquine trong quá trình điều trị Covid-19, và hiện vẫn đang nghiên cứu, đánh giá mức độ hiệu quả của thuốc này đối với căn bệnh.

Nhu cầu mua chloroquine tại Nigeria tăng cao không lâu sau phát biểu của ông Donald Trump, làm tăng giá thuốc tại Lagos. CNN dẫn lời người dân địa phương cho biết một cửa hàng đã tăng giá chloroquine lên tới 400% chỉ trong vài phút.

Kayode Fabunmi, một luật sư tại Lagos nói: "Các dược sĩ nắm được biến động thị trường, và họ nói với người mua, 'Mọi người biết ông Donald Trump nói thuốc này chữa được coronavirus,' và rồi giá liên tục thay đổi".

"Giá ban đầu là 200 naira (0,5 USD), rồi sau đó là 500 naira (1,38 USD), rồi 1.000 naira (2,77 USD)," ông cho hay.

Cơ quan y tế bang Lagos phát thông báo nói rằng hiện "chưa có bằng chứng cụ thể về việc chloroquine có tác dụng phòng ngừa hoặc chữa trị Covid-19".

Chloroquine thường được sử dụng đễ chữa trị sốt rét, lupus, viêm khớp dạng thấp. Sốt rét vẫn còn là dịch bệnh địa phương ở Nigeria và nhiều nơi khác tại châu Phi, người mắc bệnh thường được điều trị bằng chloroquie.

Tuy vậy, tại ít nhất 40 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, thuốc đã không còn được sử dụng để chữa sốt rét nhiều như trước và hiện đang được thay thế, do tình trạng nhờn thuốc thường xuyên xảy ra.

Các bác sĩ tại Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước khác đã thử nghiệm chloroquine trong điều trị Covid-19, tuy vậy chưa có bằng chứng lâm sàng cho thấy loại thuốc này hiệu quả đối với các bệnh nhân.

Michel Yao, quản lý chương trình phản ứng khẩn cấp tại châu Phi củ WHO nói rằng hiện đang có 20 loại thuốc và nhiều loại vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá thuốc nào hiệu quả nhất trong điều trị Covid-19.

"Lập trường của WHO rất rõ ràng. Bất kể phương pháp điều trị nào cần được dựa trên bằng chứng. Chúng tôi chưa có bằng chứng từ các thử nghiệm để đưa ra một khuyến nghị chính thức. Tất cả đều đang trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi rất khó đưa ra khuyến nghị ở thời điểm này về việc nên sử dụng loại thuốc nào trong điều trị Covid-19," Yao nói.

"Vẫn còn quá sớm để WHO đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng chloroquine," ông cho biết thêm.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)