Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhiễm Covid-19 có thể làm tổn thương tinh hoàn, giảm nhu cầu 'chuyện ấy' ở nam giới

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hong Kong phát hiện virus corona có gây tổn thương tế bài tình hoàn, làm giảm nhu cầu tình dục và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của đàn ông.

Nhiễm Covid-19 có thể làm tổn thương tinh hoàn, giảm nhu cầu 'chuyện ấy' ở nam giới
Ảnh minh họa

Phát hiện được công bố hôm 20/02 bởi Giáo sư Yuen Kwok Yung và các cộng sự, dựa trên nghiên cứu về những thay đổi trong tình hoàn và hooc-môn của những con chuột hamster bị nhiễm virus.

Các cá thể chuột hamster nhiễm virus bị giảm tinh trùng và lượng serum testosterone trong khoảng thời gian từ 4-7 ngày sau khi nhiễm bệnh. Chúng cũng bị mắc chứng teo tinh hoàn mãn tính, theo các nhà nghiên cứu.

Viêm tinh hoàn cấp, chảy máu và chết tế bào trong tiểu quản sinh tinh cũng được phát hiện.Tình trạng viêm và chết tế bào tinh hoàn kéo dài từ 7-120 ngày sau khi nhiễm bệnh.

Các cá thể chuột hamster cũng bị viêm phổi nhẹ, nhưng có thể tự phục hồi.

Hai biến thể Omicron và Delta đều gây ra tình trạng tương tự, theo các nhà nghiên cứu.

"Điều quan trọng là cần nhận thức khả năng giảm nhu cầu tình dục và giảm khả năng sinh sản," giáo sư Yuen cho biết, đồng thời bổ sung rằng tiêm chủng ngừa Covid-19 có thể giúp tránh các biến chứng kể trên.

Các nghiên cứu trước đây từng báo cáo về tình trạng đau tinh hoàn của bệnh nhân Covid-19. Nghiên cứu giải mẫu của các bệnh nhân nam tử vong vì Covid-19 cũng cho thấy tinh hoàn bị viêm, tổn thương tế bào, ngay cả khi virus không phải lúc nào cũng xuất hiện trong tinh dịch, theo các nhà nghiên cứu.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhiem-covid-19-co-the-lam-ton-thuong-tinh-hoan-giam-nhu-cau-chuyen-ay-o-nam-gioi-tintuc810778