Thế giới

Nhét 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người để buôn lậu

Cảnh sát New Zealand vừa đưa một người phụ nữ ra Tòa vì hành vi vận chuyển trái phép 1.000 cây xương rồng từ Trung Quốc bằng đường hàng không.

Tờ Guardian đưa tin, một phụ nữ tên Wenqing Li đã phải ra hầu tòa sau khi bị cảnh sát phát hiện đang có hành vi cố gắng vận chuyển trái phép gần 1.000 cây xương rồng và sen đá (hay còn gọi cây mọng nước) bằng cách giấu kín chúng bên trong người khi nhập cảnh vào New Zealand vào năm 2019.

Theo bản cáo trạng được công bố ngày 4/2, vào tháng 3/2019, người phụ nữ 38 tuổi sống tại Auckland đã âm mưu buôn lậu 947 mẩu xương rồng và cây mọng nước bằng cách giấu chúng bên trong tất chân và cơ thể mình. Số cây này trị giá hơn 10.000 USD và trong đó có 8 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa.

Nhét 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người để buôn lậu
Số cây và lá mọng nước do Wenqing Li giấu trong người. Ảnh: Guardian

Khi bị chó nghiệp vụ đánh hơi ở ga đến tại sân bay quốc tế Auckland, bà Li đã cố gắng tìm cách phi tang những “đồ vật” đang cất giấu trong người bằng cách bỏ vào bồn cầu trong toilet sân bay nơi “một lượng lớn các loài thực vật được cảnh sát tìm thấy sau đó”, thông cáo báo chí của Bộ các ngành Công nghiệp Cơ bản New Zealand cho biết.

Theo Báo Tin Tức, trong một phi vụ khác hồi tháng 7/2019, bà Li tiếp tục bị bộ phận an ninh sân bay phát hiện đang vận chuyển trái phép 142 loại hạt được giấu kín bên trong kiện hàng chứa phụ kiện điện thoại di động. Bà Li còn bị thẩm vấn khi mang theo 200 chậu trồng cây cảnh cỡ nhỏ, trong đó có cả chậu cây chứa một con ốc sên.

Nhét 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người để buôn lậu - 1
Các mầm, chồi cây giấu trong tất của Li. Ảnh: Guardian

Với hành vi này, bà Li sẽ phải chịu hình phạt 12 tháng quản thúc với sự giám sát của cơ quan chức năng cùng với 100 giờ lao động công ích phục vụ cộng đồng.

Ông Simon Anderson, một nhà quản lý điều tra tại Bộ Công nghiệp New Zealand, cho biết bản án là một lời nhắc nhở rằng bất kỳ ai buôn lậu thực vật hoặc các loài nguy cấp khác vào New Zealand đều có thể bị truy tố.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)