Thế giới

Nhảy sập nắp giếng, 13 khách dự đám cưới chết thảm

Ít nhất 13 phụ nữ và trẻ em gái rơi xuống giếng tử vong khi tham dự đám cưới tại một ngôi làng ở miền Bắc Ấn Độ.

Sự cố xảy ra vào tối 16/2 ở huyện Kushinagar, nằm cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khoảng 300 km về phía Đông. Theo nhân viên cứu hộ Muralidhar Singh, cái giếng sâu khoảng 15 m.

AP ngày 17/2 dẫn lời một quan chức địa phương cho biết 13 nạn nhân - bao gồm 7 phụ nữ và 6 trẻ em gái - lúc đó đang ca hát và nhảy múa tại đám cưới.

Tuy nhiên, tấm sắt không chịu nổi sức nặng của những người ngồi trên và bị sập xuống. 10 người khác cũng rơi xuống giếng nhưng chỉ bị thương.

Nhảy sập nắp giếng, 13 khách dự đám cưới chết thảm
Hiện trường 13 người chết sau khi rơi xuống giếng ở huyện Kushinagar, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 16/2. Ảnh: NDTV.
Nhảy sập nắp giếng, 13 khách dự đám cưới chết thảm - 1
Tấm che phủ cái giếng bỏ hoang bị sập. Ảnh: ANI

Các nạn nhân được xác định là Pooja (19 tuổi), Shashi Kala (15 tuổi), Shakuntala (35 tuổi), Mamta Devi (35 tuổi), Meera (25 tuổi), Pooja (20 tuổi), Pari (1 tuổi), Jyoti (15 tuổi), Radhika (16 tuổi), Sundari (15 tuổi), Aarti (10 tuổi), Pappi (20 tuổi) và Manu (18 tuổi).

Thủ tướng Narendra Modi nói rằng vụ tai nạn rất đau lòng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ngôi làng xảy ra vụ việc nằm cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khoảng 300 km về phía Đông.

Đám cưới ở Ấn Độ thường là những lễ lớn với số lượng lớn khách mời đông đúc và nghi lễ xa hoa kéo dài vài ngày. Năm 2017, 24 người dự đám cưới ở bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ, đã thiệt mạng khi cơn dông xô bức tường đổ ập xuống họ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhay-sap-nap-gieng-13-khach-du-dam-cuoi-chet-tham-tintuc810203