Thế giới

Nhật phát hiện động thái lạ của các tàu đổ bộ Nga

Quân đội Nhật hôm nay (17/3) cho biết, đã phát hiện 4 tàu chiến đổ bộ cỡ lớn của Nga di chuyển gần các hòn đảo của nước này khi nó đi về phía tây, có thể hướng tới châu Âu.

Quân đội Nhật hôm nay (17/3) cho biết, đã phát hiện 4 tàu chiến đổ bộ cỡ lớn của Nga di chuyển gần các hòn đảo của nước này khi nó đi về phía tây, có thể hướng tới châu Âu.

Ông Zelensky cảnh báo Thế chiến 3, WHO nói Nga tấn công y tế UkraineNga thu giữ hàng trăm máy bay nước ngoàiLô vũ khí 800 triệu USD Mỹ viện trợ cho Ukraine có những gì?  

Nhật phát hiện động thái lạ của các tàu đổ bộ Nga
Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ảnh chụp cho thấy một số phương tiện, dường như là xe tải quân sự được đưa lên một trong các tàu đổ bộ. Các bức ảnh được Bộ Quốc phòng Nhật công bố.

Khi được hỏi, liệu có phải các tàu đi về phía Ukraine không, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật nói: "Chúng tôi không rõ các tàu đi về đâu nhưng hướng di chuyển của nó có thể là như vậy".

Một tàu tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Nhật đã phát hiện ra các tàu đổ bộ Nga, loại có thể chở hàng chục xe tăng và hàng trăm binh sĩ, vào ngày 15/3. Sau đó, họ giám sát các tàu khi nó đi về hướng Tây, từ Thái Bình Dương tới Biển Nhật Bản, băng qua Eo Tsuruga vào hôm qua.

Phát ngôn viên quân đội Nhật cho biết, việc tàu Nga đi qua eo biển gần với lãnh thổ Nhật là không bình thường.

Theo các nhà phân tích, quân Nga có thể cần trang thiết bị mới cho lực lượng sau khi Ukraine gây thiệt hại nặng cho các xe thiết giáp và xe chở nhiên liệu của Nga bằng các vũ khí chống xe tăng do Mỹ và các nước khác cung cấp.

Các đồng minh của NATO cho biết sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga sau khi đã chuyển cho Kiev 20.000 vũ khí chống xe tăng và nhiều loại khác.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhat-phat-hien-dong-thai-la-cua-cac-tau-do-bo-nga-823458.html