Thế giới

Nhật hoàng Naruhito dùng tiếng Anh đón tiếp TT Trump

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã rút ngắn khoảng cách ngôn ngữ khi sử dụng tiếng Anh để đón tiếp vợ chồng Tổng thống Trump.

Ngày 27/5, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako bất ngờ sử dụng tiếng Anh để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản.

Japan Times nhận định đây là dấu hiệu cho thấy cặp vợ chồng hoàng gia "hướng ngoại nhất" trong lịch sử Nhật Bản.

Nhật hoàng Naruhito dùng tiếng Anh đón tiếp TT Trump
Nhật hoàng Naruhito trò chuyện với Tổng thống Trump trong khi Hoàng hậu Masako nói chuyện với đệ nhất phu nhân Melania Trump, cả hai đều không cần sự trợ giúp của phiên dịch viên. Ảnh: Japan Times.

Ông Trump là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gặp gỡ Thiên hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản kể từ khi Nhật hoàng đăng cơ và thời đại mới triều đại Lệnh Hòa bắt đầu ngày 1/5.

Sau màn chào hỏi xã giao, Nhật hoàng và Hoàng hậu giới thiệu với vợ chồng Tổng thống Trump các thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Thủ tướng Shinzo Abe và vợ, bà Akie Abe cũng tham dự sự kiện.

Nhật hoàng Naruhito tốt nghiệp Đại học Oxford, Anh. Trong khi đó, Hoàng hậu Masako tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ, và từng là một nhà ngoại giao. Bà thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Việc Nhật hoàng và Hoàng hậu sử dụng tiếng Anh để chào đón nhà lãnh đạo Mỹ được xem là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi của hoàng gia Nhật Bản.

Cũng tại cuộc gặp ngày 27/5, Nhật hoàng và Hoàng hậu còn đóng vai trò phiên dịch cho ông Trump và đệ nhất phu nhân để trao đổi với nhiều chính trị gia, đại sứ và các vị khách khác. Các thông dịch viên chuyên nghiệp, được chọn riêng cho sự kiện này, đứng nhìn Nhật hoàng và Hoàng hậu điều hướng các cuộc trò chuyện.

Cuộc gặp gỡ của ông Trump với vợ chồng Nhật hoàn diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Abe và tổng thống Mỹ.

Tối 27/5, Nhật hoàng và Hoàng hậu cũng chủ trì bữa tiệc tối đón tiếp vợ chồng tổng thống Mỹ tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Tham dự bữa tiệc có khoảng 170 khách mời, trong đó có các thành viên của gia đình hoàng gia và một số bộ trưởng trong nội các Nhật.

Theo Hà Lan (Tri Thức Trực Tuyến)