Thế giới

Nhật hoàng bắt đầu nghi lễ thoái vị

Ngày 12.3, Nhật hoàng Akihito tham gia nghi lễ đầu tiên trong quy trình thoái vị để trình lên các bậc tổ tiên của hoàng gia, đứng đầu là Nữ thần Mặt trời Amaterasu, về ý định rời khỏi ngai vàng vào cuối tháng 4.

Nhật hoàng bắt đầu nghi lễ thoái vị

Theo tờ Asahi Shimbun, nghi lễ mang tên Hokoku no gi diễn ra tại hoàng cung, Nhật hoàng Akihito khoác đại lễ phục dẫn đầu đoàn dâng lễ (ảnh). Cùng tham gia còn có thái tử Naruhito và 8 thành viên khác của hoàng gia. Riêng hoàng hậu Michiko vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tổng cộng có 9 nghi lễ được tiến hành trước khi vị Nhật hoàng 86 tuổi chính thức thoái vị vào ngày 30.4. Từ năm 2017, Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị các bước về luật pháp và quy trình để Nhật hoàng Akihito thoái vị sau khi ông bày tỏ ý định nhường ngôi vì lý do sức khỏe. Ông sẽ trở thành vị quân chủ đầu tiên của Nhật rời ngai vàng trong 2 thế kỷ qua.

Theo H.G (Thanh Niên Online)