Thế giới

Nhật Bản xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga hôm 04/01 cho biết ông đang xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp tại khu vực thủ đô Tokyo do làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba "rất nghiêm trọng".

Trong cuộc họp báo đầu năm mới, thủ tướng Suga cho biết ông hy vọng chương trình tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 có thể bắt đầu tại Nhật Bản vào cuối tháng 02, bổ sung thêm rằng ông sẽ là một trong những người đầu tiên được tiêm vaccine.

Thủ tướng Suga kêu gọi người dân tránh ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các điều luật mới nhằm trừng phạt các doanh nghiệp bỏ qua đề nghị rút ngắn giờ làm việc hoặc đóng cửa và cung cấp các gói kích thích cho những doanh nghiệp tuân thủ đề nghị đó.

Ông Suga cũng khẳng định chính phủ Nhật Bản cam kết tổ chức Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay, cho rằng Olympic sẽ là "bằng chứng cho thấy con người đã đánh bại virus".

Ông Suga nhậm chức thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 09, gần đây đối mặt với nhiều áp lực về việc ứng phó với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Nhật Bản xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19
Ảnh minh họa: Reuters

Hôm 02/01, thống đốc Tokyo Yuriko Koike cùng thống đốc ba khu vực lân cận kêu gọi chính phủ trung ương ban hành trạng thái khẩn cấp ở khu vực của họ.

Tuy vậy, chính phủ Nhật Bản lo ngại việc áp dụng những biện pháp có thể khiến nền kinh tế tụt lùi, không lâu sau khi thoát khỏi suy thoái.

Thủ tướng Suga hôm 04/01 nói ông hiểu rằng "một thông điệp mạnh mẽ hơn là cần thiết".

"Chính phủ quốc gia sẽ xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp," ông cho biết, bổ sung thêm rằng chính phủ sẽ ưu tiên các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ ăn uống.

Nhật Bản ban hành tình trạng khẩn cấp lần đầu vào mùa Xuân 2020, cho phép chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đóng cửa và đề nghị người dân ở nhà.

Các biện pháp kể trên không bao gồm mức phạt cho những cá nhân, tổ chức không tuân thủ, tuy vậy các yêu cầu nhìn chung được chấp hành rộng rãi.

Quy mô của tình trạng khẩn cấp mới tới nay vẫn chưa rõ ràng, chẳng hạn không có thông tin gì về việc trường học có đóng cửa hay không. Ông Suga cho biết "các biện pháp có hạn và tập trung" sẽ hiệu quả, nhưng không nêu cụ thể.

Truyền thông địa phương cho rằng biện pháp chống dịch mới sẽ được ban bố vào ngày 09/01, tuy vậy chưa có xác nhận nào.

Nhật Bản được đánh giá kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 so với một số quốc gia khác. Nước này mới chỉ ghi nhận hơn 3.500 trường hợp tử vong từ tháng 01/2020.

Do không có cơ chế pháp lý nào bắt buộc doanh nghiệp phải đóng cửa hay yêu cầu người dân ở nhà, Nhật Bản không phải áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở các nước khác.

Thủ tướng Suga cho biết chính phủ Nhật Bản đang chờ dữ liệu vaccine từ các công ty Mỹ vào cuối tháng 01, và quá trình tiêm chủng có thể bắt đầu từ cuối tháng 02.

"Ban đầu chúng tôi mong muốn khởi động tiêm chủng đối với nhân viên y tế, người cao tuổi và nhân viên các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi," thủ tướng Suga nói.

"Tôi sẽ làm gương trong việc tiêm vaccine," ông cho biết thêm.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)