Thế giới

Nhật Bản tuyên án tử hình ông trùm băng đảng yakuza

Satoru Nomura, thủ lĩnh 74 tuổi của băng đảng tội phạm Kudo-kai hoạt động tại miền Tây Ban Nhật Bản bị tuyên án tử hình vì ra lệnh cho đàn em giết người và tấn công ba thường dân.

Nhật Bản tuyên án tử hình ông trùm băng đảng yakuza
Ảnh: NHK

Nomura bác bỏ cáo buộc ông ta ra lệnh cho đàn em tấn công và giết hại thường dân.

Tòa án quận Fukuoka đã xác nhận tuyên án tử hình đối với Nomura, tuy vậy truyền thông Nhật Bản cho rằng phán quyết này được đưa ra bất chấp việc thiếu bằng chứng cho thấy Nomura trực tiếp có liên quan tới tội ác.

"Tôi đề nghị một phán quyết công bằng... Các vị sẽ hối hận vì điều này suốt phần đời còn lại," Nomura nói với thẩm phán sau khi bị tuyên án, theo tờ Nishinippon Shimbun.

Trong những năm gần đây, việc giới chức thắt chặt luật chống mafia, dư luận Nhật Bản không còn chấp nhận và kinh tế yếu kém đã khiến các băng đảng yakuza sụt giảm thành viên.

Nomura bị kết tội ra lệnh cho đàn em bắn chết cựu quan chức của một công ty đánh bắt hải sản từng gây ảnh hưởng tới các dự án xây dựng cảng, theo các tờ báo địa phương.

Nomura cũng được xác định là chủ mưu một vụ tấn công người thân của một nạn nhân giết người hồi năm 2014, và một vụ tấn công bằng dao nữ y tá tại phòng khám mà ông ta điều trị, theo tòa án.

Vụ một cựu sĩ quan cảnh sát điều tra băng đảng Kudo-kai bị bắn hồi năm 2012 cũng được xác định là do Nomura chịu trách nhiệm. Vị cảnh sát này sống sót, nhưng bị thương nặng ở hông và chân.

Cơ quan công tố lập luận rằng mỗi vụ việc kể trên đều là các vụ tấn công do Kudo-kai thực hiện, Nomura là chủ mưu và phó tướng của ông ta, Fumio Tanoue, là người chấp thuận.

Tanoue hôm 24/08 bị tuyên án tù chung thân, dù cũng đã phủ nhận các cáo buộc.

Ngoài các bản án kể trên, tòa cũng phạt Nomura và Tanoue 20 triệu yen.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)