Thế giới

Nhật Bản phát lệnh bắt vợ cựu chủ tịch Nissan

Cơ quan công tố Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ bà Carole Ghosn, vợ cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, với cáo buộc khai man.

Cơ quan công tố thành phố Tokyo phát lệnh bắt bà Carole Ghosn vào hôm nay 07/01 với cáo buộc không trung thực với cơ quan điều tra và khai man trước tòa, theo Japan Times.

Nhật Bản phát lệnh bắt vợ cựu chủ tịch Nissan
Ông Carlos Ghosn và bà Carole (Ảnh: AFP/Getty)

Trong thông báo được đưa ra, cơ quan công tố cho biết đã có lệnh bắt giữ bà Carole Ghosn với nghi ngờ bà khai man trong quá trình thẩm tra nhân chứng tại tòa án Tokyo về việc gặp gỡ một nhân vật không được tiết lộ danh tính.

Chồng bà, cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, đang trong quá trình chờ xét xử tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính, nhưng đã trốn khỏi nước này và hiện đang ở Lebanon.

Carlos Ghosn bị bắt tại Tokyo vào tháng 11/2018 và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho các đại lý ở Trung Đông. Ghosn phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Trong thời gian tại ngoại ở Nhật Bản, ông bị quản thúc tại gia ở Tokyo. Các camera an ninh được lắp đặt ở lối vào ngôi nhà của Ghosn để theo dõi, trong khi ông không được gặp vợ, bị hạn chế sử dụng internet và các phương thức liên lạc khác. Tuy vậy ông vẫn có thể trốn khỏi Nhật Bản, sau khi biết tin phiên tòa xét xử ông bị hoãn tới tháng 04/2021.

Bà Carole là vợ thứ hai của ông Carlos Ghosn. Từ khi chồng bị bắt, bà liên tục thực hiện các chiến dịch vận động hành lang yêu cầu trả tự do cho cựu chủ tịch Nissan và công khai chỉ trích các công tố viên Nhật Bản vì cho rằng họ đã ngược đãi chồng bà.

Bà Carole đã gửi thư thỉnh cầu tới tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Nhà Trắng để nhờ can thiệp trả tự do cho ông Carlos Ghosn, theo Daily Mail.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)