Thế giới

Nhật Bản lập ‘kỉ lục’ mới về số lượng nạn nhân của tội phạm ấu dâm

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (JNPA) vào sáng nay thứ Năm 14/3, tổng số nạn nhân khiêu dâm trẻ em của quốc gia này trong năm 2018 đã vượt mốc 3000, chính xác là 3.097 trường hợp.

Đây là con số cao “kỉ lục”, chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản, tăng 28,3% so với năm 2017. Bên cạnh đó, số lượng thủ phạm của các cáo buộc liên quan đến vấn nạn khiêu dâm trẻ em của quốc gia này cũng tăng 35,9% so với cùng kì năm ngoái, tổng cộng 2315 “kẻ thủ ác”.

Nhật Bản lập ‘kỉ lục’ mới về số lượng nạn nhân của tội phạm ấu dâm
Số nạn nhân khiêu dâm trẻ em Nhật Bản tăng kỉ lục trong năm 2018

Theo báo cáo chi tiết của JNPA, trường hợp một người trưởng thành sở hữu hình ảnh trẻ em khỏa thân tăng lên gấp 5 lần so với năm 2017, 951 trường hợp. Sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em bằng cách chụp ảnh chiếm gần một nửa trong tổng số vụ (1417 trường hợp). Việc phân phối các hình ảnh khiêu dâm trẻ em giữa những kẻ ấu dâm với nhau được ghi nhận trong 729 trường hợp.

Gần 80% trong tổng số 3.097 nạn nhân trẻ em trong năm 2018 là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong số đó có 1.152 bé gái và 124 bé trai đã được xác định danh tính. Khoảng 1/5 nạn nhân, 541 bé bị thủ phạm ép buộc gửi ảnh “tự sướng” khỏa thân. Trong khi đó, có 295 nạn nhân bị chụp hoặc quay lén.

Nhật Bản lập ‘kỉ lục’ mới về số lượng nạn nhân của tội phạm ấu dâm - 1
80% trong tổng số hơn 3000 nạn nhân của tội phạm ấu dâm là học sinh trung học cơ sở - trung học phổ thông

Hồi năm 2017, JNPA đã lên danh sách hơn 7000 cá nhân từng có liên quan đến việc mua bán DVD hay hình ảnh trẻ em khiêu dâm. Kể từ đó, các nhân viên cảnh sát tại xứ sở mặt trời mọc mở rộng điều tra từ “danh sách đen” này, trong nỗ lực trấn áp tội phạm ấu dâm.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo của JNPA là số nạn nhân của tội phạm ấu dâm, qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hay Himabu (một ứng dụng nhắn tin phổ biến trong giới học sinh sinh viên Nhật Bản), tăng mạnh, hơn 30%, với tổng cộng 1.811 trường hợp.

THANH XUÂN (SHTT)