Thế giới

Nhật Bản đeo khẩu trang cho tượng Bồ Tát khổng lồ

Tượng Bồ Tát khổng lồ ở tỉnh Fukushima được đeo thêm khẩu trang, được cho là để cầu nguyện chấm dứt đại dịch Covid-19.

Nhật Bản đeo khẩu trang cho tượng Bồ Tát khổng lồ
Nhóm công nhân đeo khẩu trang khổng lồ cho tượng Bồ Tát (Ảnh: Reuters)

Bốn công nhân mất ba giờ đồng hồ để đeo chiếc khẩu trang khổng lồ cho tượng Bồ Tát cao 57 mét trong chùa Houkokuji Aizu Betsuin ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản).

Chiếc khẩu trang khổng lồ, kích thước 4,1 x 5,3 mét và có trọng lượng 35kg, được đeo trên mặt tượng.

Tượng Bồ Tát khổng lồ được xây dựng cách đây 33 năm, thân rỗng có cầu thang xoắn cho phép khách du lịch có thể đi lên phần vai tượng. Tượng khắc họa Bồ Tát bế một đứa trẻ trên tay. Người dân tới thăm tượng nhằm cầu mong sinh nở an toàn, trẻ nhỏ được bình an, may mắn.

Quản lý chùa Takaomi Horigane cho biết ý tưởng đeo khẩu trang cho tượng Bồ Tát được đưa ra thảo luận trong quá trình bàn bạc khôi phục bức tượng vốn bị hư hại trong một trận động đất hồi tháng 02.

Horigane cũng cho biết tượng sẽ đeo khẩu trang cho tới khi tình hình Covid-19 ở Nhật Bản được kiểm soát.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)