Thế giới

Nhật Bản: Đảng cầm quyền LDP bầu ông Yoshihide Suga làm tân chủ tịch

Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm 14/09 bầu chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga làm tân chủ tịch, đồng nghĩa với việc ông gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Shinzo Abe làm thủ tướng.

Ông Suga dễ dàng giành chiến thắng sau khi đạt 377 trên tổng số 537 phiếu bầu của các nhà lập pháp và đại diện khu vực của đảng Tự do Dân chủ (LDP).

Nhật Bản: Đảng cầm quyền LDP bầu ông Yoshihide Suga làm tân chủ tịch
Ông Yoshihide Suga (Ảnh: AFP)

Các đối thủ của ông, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida bị bỏ xa trong cuộc bỏ phiếu này.

Ông Ishiba được người dân Nhật Bản yêu mến, tuy vậy chỉ giành được 68 phiếu bầu, trong khi ông Kishida nhận được 89 phiếu.

Do đảng LDP đang nắm đa số tại Quốc hội Nhật Bản, ông Suga gần như chắc chắn sẽ được bầu làm thủ tướng trong cuộc bầu cử được quốc hội tổ chức vào ngày 16/09.

Ông Yoshihide Suga, 71 tuổi, được dự đoán sẽ mang đến sự ổn định và tiếp tục các chính sách của ông Shinzo Abe. Ông Suga từng tuyên bố việc ông ra tranh cử là vì mong muốn tiếp tục các chương trình của thủ tướng Abe.

Trước đó, thủ tướng Abe đã phải từ chức sau khi bị tái phát viêm loét đại tràng. Ông không công khai ủng hộ ứng viên nào.

Ông Yoshihide Suga sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông ở vùng Akita. Các vấn đề khu vực nông thôn gặp phải tình trạng suy giảm dân số được coi là một trong những quan tâm hàng đầu của ông.

Trên cương vị thủ tướng, ông Suga sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, bao gồm kiểm soát Covid-19, vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vốn đã trong tình trạng suy thoái trước khi đại dịch bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)