Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhật Bản công bố dỡ bỏ toàn bộ tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Abe sẽ tổ chức buổi họp báo vào lúc 18h chiều nay để công bố dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ở 39 trên tổng số 47 địa phương ở nước này.

Nhật Bản dự kiến sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên hầu khắp đất nước trong ngày 14/5. Tuy nhiên, riêng thủ đô Tokyo sẽ vẫn duy trì các biện pháp hạn chế cho đến khi có biện pháp hữu hiệu khống chế dịch.

Nhật Bản công bố dỡ bỏ toàn bộ tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Reuters

Đây là thông tin được truyền thông Nhật Bản đề cập trên các trang báo số ra hôm nay. Dự kiến, Thủ tướng Abe Shinzo sẽ tổ chức buổi họp báo vào lúc 18h chiều nay để công bố dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ở 39 trên tổng số 47 địa phương ở nước này.

Là nền kinh tế lớn đứng thứ 3 trên thế giới, chính phủ Nhật Bản đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ 1 tháng trước nhằm làm chậm tốc độ lây nhiễm của dịch.

Theo giới phân tích, chính phủ Nhật Bản cần thận trọng đưa ra các quyết sách nhằm tránh nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm thứ hai như đang xảy ra tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Cho đến nay có 39 địa phương ở Nhật Bản vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp./.

Theo Hồng Nhung (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-cong-bo-do-bo-toan-bo-tinh-trang-khan-cap-1048408.vov