Thế giới

Nhật Bản có nguy cơ thành 'tâm điểm' mới của dịch Covid-19 khi phát hiện thêm 22 ca dương tính trong nước

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Taro Kono ngày 27/2 thông báo nước này xác nhận thêm 22 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2.

Ông Kono cho biết các ca nhiễm mới được xác nhận vào ngày hôm qua 26/2 trên Twitter. Diễn biến mới nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 "nội địa" của Nhật Bản lên con số 186, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ dịch lây lan trong nước.

Nhật Bản có nguy cơ thành 'tâm điểm' mới của dịch Covid-19 khi phát hiện thêm 22 ca dương tính trong nước

Ngoài ra, 693 ca lây nhiễm khác tại Nhật Bản có liên hệ với những hành khách và nhân viên trên du thuyền Diamond Princess, hiện cách ly ngoài khơi Yokohama.

Bộ Y tế Nhật hôm 26/2 cũng báo cáo 2 ca tử vong do nhiễm Covid-19. Chính phủ Nhật kêu gọi tạm hoãn các sự kiện công cộng trong những tuần tới để ngăn dịch lây lan.

Đáng chú ý, 1 trong 2 ca tử vong là cụ ông trên 80 tuổi ở Tokyo, không có dấu hiệu cho thấy cụ từng tiếp xúc với người bị nhiễm virus corona, đồng thời không có lịch sử di chuyển tới Trung Quốc trong những ngày gần đây.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh tại Nhật đang tiếp tục có một số tín hiệu phức tạp, khi nhà chức trách thành phố Osaka xác nhận bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi, được điều trị khỏi và xuất viện 14 ngày, đã bị dương tính với virus SARS-Cov-2 khi xét nghiệm lại.

Bệnh nhân trên được phát hiện dương tính với virus corona mới vào ngày 29/1, sau khi tiếp xúc một đoàn khác đến từ Vũ Hán - nguồn gốc bùng phát đầu tiên tại Trung Quốc.

Một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm cho biết, những người bị nhiễm bệnh sẽ phát triển kháng thể. Tuy nhiên, nếu kháng thể không đủ sẽ rất dễ bị nhiễm lại.

HL (Nguoiduatin.vn)